Thanh niên tụ tập đua xe trái phép dịp nghỉ lễ, tết

Rạng sáng 24/12 (trước đêm Giáng sinh), hàng trăm quái xế từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đổ về quốc lộ 51 (đoạn ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), khu vực giáp ranh giữa Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để tụ tập đua xe trái phép.

Từng nhóm từ 20-30 xe chạy thành đoàn hoặc tụ tập ở các quán cà phê, cây xăng trên quốc lộ 51 để chờ "hiệu lệnh" đua.

Khi một nhóm đốt pháo sáng, phát tín hiệu cuộc đua bắt đầu, gần 100 xe máy từ bên đường bắt đầu ùa ra quốc lộ phóng bạt mạng, nẹt pô, bốc đầu gây náo loạn cả khu vực.

Đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Đồng Nai) cho biết, thời gian nhóm thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép chỉ khoảng 30 phút.

Cơ quan chức năng đã phải huy động lực lượng ngăn chặn và bắt 5 xe máy “độ” do các quái xế bỏ lại, và tiếp tục xác minh người cầm lái.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng bắt được 3 xe "độ" cùng người điều khiển, hiện đang lập hồ sơ xử lý hành chính 3 người này về hành vi tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép.

{keywords}
Thanh niên tụ tập, bốc đầu, lạng lách, đánh võng (ảnh minh họa)

Những vụ tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe vào những dịp nghỉ lễ, tết vẫn luôn là thách thức với lực lượng chức năng và gây bức xúc trong nhân dân.

Trước đó, ngay trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dù ở thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang đã phải ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng 50 xe môtô tụ tập gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép trên đường Hùng Vương nối dài (đoạn gần Trung tâm hành chính công, thuộc ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho).

Lực lượng chức năng đã vây bắt được 6 người và tạm giữ 6 môtô các loại.

Còn ở Hà Nội, ngay rạng sáng dịp 30/4, lực lượng chức năng Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cũng bắt quả tang một nhóm thanh niên đi khoảng 10 xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu, chạy xe tốc độ cao, rú ga tại khu vực thành cổ Sơn Tây.

Tết dương lịch, Tết nguyên đán, lực lượng chống đua xe thêm vất cả

Tại Hà Nội, chưa đầy một tháng từ ngày 21/11 đến 18/12, Công an thành phố đã tổ chức hai đợt vây bắt các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, có dấu hiệu đua xe trái phép và độ pô gây mất an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Qua hai đợt vây bắt, Công an Hà Nội đã bắt giữ hàng trăm thanh thiếu niên, tạm giữ hàng chục phương tiện. Đồng thời ngăn chặn các hành vi tụ tập lạng lách, đánh võng, điều khiển xe với tốc độ cao trên đường phố.

Thực tế, để xử lý được nạn đua xe, nhiều lực lượng của Công an Hà Nội phải vào cuộc ngăn chặn từ giai đoạn “trong trứng nước”.

Giám đốc Công an Hà Nội đã ban hành quyết định yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ cùng công an các quận, huyện, thị xã thực hiện chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện yêu cầu trên, Phòng Cảnh sát giao thông với nòng cốt là lực lượng liên ngành 141 đã phải rà, nắm chắc tình hình, xác định những tuyến, địa bàn, khu vực có khả năng xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Sau đó, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức chặn bắt, ngăn chặn từ sớm, từ xa kết hợp xử lý nghiêm theo quy định.

Các tổ công tác liên ngành 141 cũng làm công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tuy nhiên, vào các ngày lễ, tết, nguy cơ đua xe, cổ vũ đua xe khiến các tổ công tác thêm vất vả khi phải duy động quân số, lực lượng để bố trí, "ém quân" ở nhiều điểm, nhiều tuyến đường khác nhau, ở cả khu vực ngoại thành cũng như nội đô.

Khi phát hiện ra các nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép, các tổ 141 phải nhanh chóng trấn áp theo đúng yêu cầu đấu tranh phòng và chăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.

{keywords}
Lực lượng 141 hóa trang, mật phục xử lý thanh niên tụ tập lạng lách, đánh võng 
{keywords}
Đối tượng 'độ pô', lạng lách, đánh võng bị Công an Hà Nội bắt giữ

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, trước mắt là những ngày chuẩn bị nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, để chủ động phòng, chống đua và cổ vũ đua xe, các lực lượng của Công an Nội đã phải vào cuộc "trinh sát" sớm, chủ động nắm bắt thông tin về các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an Hà Nội, từ nay đến những ngày nghỉ lễ, các lực lượng tập trung truy xét, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm đua xe, cổ vũ đua xe, gây rối trật tự nơi công cộng. Đồng thời thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe và xử lý "mạnh tay" với các nhóm cố tình vi phạm.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong năm 2020, lực lượng chức năng toàn quốc đã phát hiện 803 vụ việc sử dụng xe máy lạng lách đánh võng trên đường, với 1.807 đối tượng; đã khởi tố 12 vụ, 69 đối tượng. Quý I-2021, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 326 vụ đua xe trái phép.

Đình Hiếu

Thanh thiếu niên  Hà Nội độ pô ‘xé gió’, tiếng nổ như sấm chỉ để thị uy

Thanh thiếu niên Hà Nội độ pô ‘xé gió’, tiếng nổ như sấm chỉ để thị uy

Những tiếng pô độ rít gió, nổ như sấm trở thành nỗi ám ảnh với người dân sống dọc đường Võ Chí Công (Hà Nội). Nhưng với những thanh thiếu niên tham gia nẹt pô, hành vi vi phạm này chỉ để “thị uy”.