
Federal Cartel Office, cơ quan quản lý cạnh tranh Liên bang Đức, cho hay các nhà cung cấp được phép đàm phán với nhà bán lẻ về giá sản phẩm bán tại Đức nhưng cần cẩn thận để không vi phạm các quy định về cạnh tranh. Trong trường hợp này, nhân viên Microsoft và một hãng bán lẻ hàng đầu Đức đã gặp nhau ít nhất 2 lần để ấn định giá và “vượt quá giới hạn”, Federal Cartel Office nói. Hồi năm 2008 cả hai cũng phối hợp thực hiện chương trình quảng cáo do Microsoft tài trợ.
Microsoft đã chấp nhận mức phạt để tránh cuộc chiến pháp lý kéo dài, và nói họ đang xem xét lại các quy trình kinh doanh tại Đức nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định trong tương lai.
Dường như “sao quả tạ” đang chiếu lên Microsoft khi hãng sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới tiếp tục phải chi tiền vì thua trong vụ kiện bản quyền với một công ty Singapore có tên Uniloc Singapore Private Ltd. Vụ kiện này đã được Uniloc khởi xướng từ tháng 10/2003 và nhằm vào hệ điều hành Windows XP và một số chương trình Office khác của Microsoft. Đại gia phần mềm khẳng định họ không vi phạm bản quyền của Uniloc. Nhưng cuối cùng, thông tin từ ban bồi thẩm ở tòa án Rhode Island (Mỹ) cho biết Microsoft đã phải chịu “quả phạt” trị giá 388 triệu USD.
Theo Xinhua, Bloomberg