Thủ tướng Angela Merkel đã nhất trí ủng hộ một nhà hoạt động nhân quyền - mục sư từng đến từ Đông Đức Joachim Gauck trở thành tổng thống mới của Đức trong nỗ lực giải quyết tranh cãi chính trị đang làm bà phân tâm.
![]() |
|
Thủ tướng Đức Angela Merkel và ứng viên tổng thống Joachim Gauck. Ảnh: Reuters |
Quyết định được đưa ra sau sự từ chức của ông Christian Wulff hôm thứ sáu với cáo buộc tham nhũng lạm quyền. Cuối cùng thì bà Merkel và phe bảo thủ đã không còn phản đối ứng viên đối lập là ông Gauck, 72 tuổi.
Bà Merkel, cũng giống như ông Gauck, từng lớn lên ở Đông Đức đã ca ngợi vị mục sư là "giảng viên chân chính của nền dân chủ".
“Người đàn ông này có thể mang tới động lực quan trọng cho những thách thức của chúng ta hiện nay và trong tương lai”, Thủ tướng Đức nói sau cuộc gặp với các đại diện đến từ chính phủ trung hữu của mình và phe đối lập tại dinh thủ tướng ở trung tâm Berlin.
Ông Gauck từng là ứng viên của phe đối lập đảng Dân chủ Xã hội và đảng Xanh trong tháng 6/2010 chống lại ông Wulff, thành viên thuộc đảng Dân chủ Thiên chúa giáo. Sau đó, ông Wulff đã được bà Merkel chọn lựa vào vai trò tổng thống. Vị trí này ở Đức chủ yếu mang tính nghi thức nhưng lại được coi là người của chuẩn mực đạo đức và uy tín. Mặc dù có sự ủng hộ mạnh mẽ của bà Merkel nhưng ông Wulff chỉ đắc cử ở vòng bỏ phiếu thứ ba.
Sau quyết định từ chức của ông Wulff, phe đối lập đã quyết định đưa ông Gauck trở lại. Phe bảo thủ ban đầu miễn cưỡng ủng hộ Gauck vì lo ngại sẽ mất mặt và cung cấp món quà chính trị cho phía đối lập, nhưng mong muốn chấm dứt tranh cãi cuối cùng đã chiến thắng.
Với việc đề cử ông Gauck làm tổng thống thì hiện tại hai vị trí quyền lực chính trị cao nhất nước Đức đều do các chính khách đến từ Đông Đức trước đây đảm nhiệm. Tổng thống đề cử được tin tưởng là sẽ có thể lấy lại uy tín cho vị trí người đứng đầu nhà nước Đức, sau khi uy tín này bị tổn hại do các bê bối của ông Wulff. Tổng thống mới sẽ được một hội đồng đặc biệt của Đức bầu ra muộn nhất vào 18/3 tới.
Ông Gauck cho biết cảm thấy rất vinh dự khi được đề cử. "Đây là một ngày đặc biệt với tôi, dù cho trong đời tôi có vài ngày đặc biệt", ông nói với báo giới. Ông Gauck sinh năm 1940 ở thành phố phía đông bắc Rostock. Ông từng được nhật báo Bild gọi là "vị tổng thống của những trái tim" trong cuộc tranh cử đầu tiên năm 2010. Cũng chính nhật báo này góp phần lớn trong sự ra đi của ông Wulff.
Cựu tổng thống Đức Wulff đã vướng vào bê bối với báo chí khi tờ Bild phanh phui chuyện ông có nhiều mối quan hệ với các doanh nhân giàu có thời làm thống đốc bang Hạ Saxony. Sau khi các công tố viên yêu cầu tước bỏ quyền miễn trừ với ông Wulff để mở đường cho một cuộc điều tra, ông đã quyết định từ chức.
Bà Merkel cam kết sẽ tìm ra một người thay thế trung lập giữa các đảng phái. Vị tổng thống thời hậu chiến thứ 11 của Đức sẽ được lựa chọn trong vòng 30 ngày kể từ khi ông Wulff từ chức.
Thái An (theo France24)
