Ngày 29/8, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm dùng búa đập tủ kính trong tiệm vàng, để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Bước đầu, nghi phạm Trần Sơn Bá (23 tuổi, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) khai nhận, do cần tiền đi đám cưới và muốn chia cho người nghèo nên đã đi cướp tiệm vàng này.

Trần Sơn Bá tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công An cung cấp.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, Trần Sơn Bá có hiện tượng ngáo đá khi đến cướp tiệm vàng Kim Việt. 

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28/8, Trần Sơn Bá đi xe máy đến trước tiệm vàng Kim Việt (ngã tư Trần Cao Vân – Phan Chu Trinh, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ).

Tiệm vàng Kim Việt - nơi Bá đến đập tủ kính 

Tại tiệm vàng, Trần Sơn Bá không đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mặc áo thun đen, quần bò, mang theo búa đến đập liên tiếp vào các tủ đựng vàng.

Người bán vàng thấy vậy đã dùng ghế chống trả quyết liệt. Sau đó, nghi phạm đã vứt búa lại hiện trường và bỏ chạy. Khách mua vàng lúc đó cũng tháo chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức bắt nghi phạm.

Ngay trong tối 28/8, Trần Sơn Bá bị tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.