Công an quận 1 hiện đang tạm giữ để điều tra đối với Hồ Lê Tấn Phát (SN 1990, ngụ đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) trong vụ việc nói trên.

{keywords}
Hồ Lê Tấn Phát khai báo tại cơ quan Công an

Trước đó, chiều 10/8, tổ tuần tra kiểm soát Công an quận 1 khi làm nhiệm vụ đã phát hiện một xe ô tô 7 chỗ BKS: 51F- 422.51 lưu thông ở khu vực vòng xoay Lý Thái Tổ - Nguyễn Thị Minh Khai có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

Trước đầu xe có dán dòng chữ “Bếp cơm thiện nguyện Mãn Tự Vegan - xe hỗ trợ chống dịch”. Trên xe có thêm một số hình ảnh, logo của cơ sở từ thiện tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

{keywords}
Phát dùng ô tô gắn mác từ thiện để chở người về quê ở miền Tây với giá 5 triệu đồng/người

Thời điểm bị chặn xe kiểm tra, trên xe có 5 người. Họ đều không xuất trình được giấy tờ ra đường có lý do chính đáng.

Công an xác định, tài xế Phát điều khiển xe không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ những dấu hiệu đáng ngờ, Công an tập trung đấu tranh thì Phát khai nhận, lợi dụng xe ô tô dán nội dung “Bếp cơm thiện nguyện Mãn Tự Vegan – xe hỗ trợ chống dịch” để chở người dân qua các chốt, trạm kiểm dịch, đưa họ về quê ở miền Tây. Mỗi trường hợp đưa người về quê, Phát lấy từ 5 triệu đồng trở lên, tuỳ theo tỉnh gần hay xa.

Đề tìm kiếm nguồn khách, Phát còn đăng tin lên mạng xã hội Facebook kêu gọi người dân có nhu cầu liên hệ đăng ký.

Hiện Công an quận 1 đang mở rộng điều tra.

Bắt người đàn ông tấn công cảnh sát tại chốt kiểm dịch

Bắt người đàn ông tấn công cảnh sát tại chốt kiểm dịch

Khi lực lượng tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra giấy tờ và chờ giải quyết thì người đàn ông liên tiếp đấm vào mặt một Trung tá Công an.  

Linh An