![]() |
Một nhân viên tư vấn mỹ phẩm của L'Oreal ở Tokyo. Hãng mỹ phẩm lớn nhất đang cáo buộc trang Web đấu giá trực tuyến eBay 'lười' chống bán hàng giả. Ảnh: Reuters |
ICTnews - Hãng mỹ phẩm lớn nhất thế giới đã khởi động cuộc chiến pháp lý chống eBay, cáo buộc nhà bán đấu giá trực tuyến không tích cực chống hàng giả.
Hành động này, chính thức được L'Oreal công bố hôm thứ Hai (10/9), theo sau một hành động tương tự của các tập đoàn thời trang cao cấp LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton và Dior, công ty nữ trang Mỹ Tiffany. EBay biện hộ rằng họ đã tăng cường kiểm soát vấn đề hàng giả trong tất cả các trường hợp do các công ty thông báo lại cho họ.
"L'Oreal đang đối mặt với số lượng giao dịch bất hợp pháp gia tăng về nước hoa và các sản phẩm mỹ phẩm giả trên một số trang web đấu giá trực tuyến", L'Oreal tuyên bố trong một thông cáo được gửi đi bằng email. "Bởi vậy, L'Oreal đã quyết định tiến hành hành động pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ chất lượng mạng lưới phân phối cao cấp được lựa chọn và hình ảnh thương hiệu công ty".
Báo Pháp Liberation đưa tin L'Oreal dự tính kinh doanh của họ bị thiệt hại do hàng giả được bán qua eBay "có thể đến vài triệu euro". Công ty nói hành động pháp lý của họ đã được bắt đầu ở Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha và Bỉ.
"EBay không phải là nạn nhân bởi họ nhận được phần trăm cắt lại từ mỗi giao dịch và quảng cáo (dù đó là) thật hay giả", bài báo trích dẫn lời Xavier Herfroy, phụ trách chống hàng giả của hãng mỹ phẩm cao cấp Pháp L'Oreal.
Người phát ngôn của L'Oreal đã xác nhận hành động pháp lý đã được phát động chống lại eBay ở tất cả 5 quốc gia nhưng từ chối nói liệu L'Oreal có tìm kiếm bồi thường thiệt hại. EBay Pháp chưa bình luận ngay về việc này.
Ngành công nghiệp Pháp, với sự hỗ trợ của chính phủ, rất tích cực chống hàng giả - vấn đề được cho rằng làm doanh nghiệp Pháp tổn hại đến 6 tỷ euro mỗi năm. Chính phủ Pháp hôm thứ Hai cho biết các nhân viên Hải quan gần biên giới Pháp với Ý đã chặn được hai xe tải đang vận chuyển hàng giả là 12.757 túi xách tay và các hàng hoá bằng da nhỏ có giá trị thị trường ước khoảng 12 triệu euro, đưa tổng giá trị hàng giả phát hiện được trong nửa năm đầu 2007 là 224 triệu euro.
- 1euro=22.530VNĐ
Anh Đào
Theo reuters
