{keywords}
Elon Musk làm từ thiện 5,7 tỷ USD

Cuối năm 2021, ông chủ hãng xe điện Tesla đã quyên góp 5,1 tỷ USD cổ phiếu cho một tổ chức từ thiện. Cũng khoảng thời gian này, ông bán đi 16 tỷ USD cổ phiếu Tesla, dẫn đến khoản thuế mà ông cho là lớn nhất trong lịch sử của mình. Dù vậy, thông tin về việc làm từ thiện của Musk có thể thay đổi điều đó.

Theo tài liệu nộp lên SEC, 5,7 tỷ USD được chia làm 5 lần trong khoảng thời gian từ ngày 19/11 đến 29/11. Số tiền được tính toán dựa trên giá trị cổ phiếu tại thời điểm quyên góp. Cụ thể, khoản đầu tiên vào ngày 19/11, liên quan đến hơn 2,23 triệu cổ phiếu Tesla, giá đóng cửa hôm ấy là 1.137,06 USD. Khoản tiếp theo thực hiện ngày 22/11 (1,56 triệu cổ phiếu), khoản thứ ba vào 23/11 (500.000 cổ phiếu), khoản thứ tư vào 24/11 (500.000 cổ phiếu) và khoản cuối cùng vào 29/11 (250.000 cổ phiếu) với giá đóng cửa 1.136,99 USD.

Gizmodo cho rằng hai ứng cử viên sáng giá nhất đã nhận được khoản tiền từ thiện của Musk là quỹ từ thiện cá nhân của ông và Chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Cuối tháng 10/2021, Musk từng nói có thể cứu 42 triệu người thoát khỏi chết đói chỉ với 2% tài sản.

Trả lời CNN vào thời điểm đó, Giám đốc chương trình David Beasley cho biết, đây là lúc các tỷ phú cần đứng ra. 6 tỷ USD để giúp 42 triệu người sắp chết. Trên Twitter, Musk đã hồi đáp lời kêu gọi và nói sẽ quyên góp cho chương trình nếu giải quyết được nạn đói trên toàn cầu.

Trong khi đó, Musk thành lập quỹ từ thiện riêng vào năm 2022. Musk Foundation trao giải thưởng cho các nỗ lực nghiên cứu năng lượng tái tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo…

Dù ai là người nhận được tiền từ Musk, nó sẽ giúp ích cho hóa đơn thuế của Musk trong năm 2021, theo Thời báo Phố Wall. Tờ báo giải thích, người giàu đặc biệt quan tâm đến quyên góp bằng cổ phiếu do chúng không nằm trong tài sản chịu thuế của người đó.

Theo tạp chí Forbes, Elon Musk hiện có tài sản khoảng 242 tỷ USD, là người giàu nhất thế giới, xếp trên tỷ phú Jeff Bezos, người đang nắm trong tay 179 tỷ USD.

Du Lam (Theo Gizmodo)

Elon Musk bộc lộ sự nhạy cảm trong loạt email chưa từng công bố

Elon Musk bộc lộ sự nhạy cảm trong loạt email chưa từng công bố

CEO Tesla viết, “Không có điều gì tồi tệ hơn mất con” trong loạt email gửi cha mẹ nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xe nghiêm trọng năm 2018.