Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) công bố thông tin phê duyệt tiếp nhận ông Nguyễn Văn Thùy vào làm việc tại ngân hàng này. Quyết định có hiệu lực từ 30/3.

Ông Thùy sinh năm 1981, là em trai của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank. Trong văn bản công bố thông tin, ông Thùy chưa được phân công giữ chức vụ gì tại LienVietPostBank.

Ông Nguyễn Văn Thùy có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Bảo hiểm tại nhiều tổ chức khác nhau. Ông bắt đầu gia nhập Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) từ năm 2013 và từ năm 2015 đến nay ông Nguyễn Văn Thùy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Văn Thùy - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Xuân Thành sẽ làm việc tại LienVietPostBank.
(Ảnh: XTI)

Từ tháng 11/2021, ông Thùy đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc XTI.

Năm 2020, LienVietPostBank và Bảo hiểm Xuân Thành đã ký kết hợp tác. Theo đó, hai bên triển khai hợp tác toàn diện, ưu tiên sử dụng dịch vụ, quảng bá sản phẩm.

Mới đây, LienVietPostBank công bố thông tin về việc ông Phạm Doãn Sơn xin từ nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Ông Hồ Nam Tiến, Phó Tổng Giám đốc thường trực đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc kể từ ngày 17/3.

Bầu Thụy rót 600 tỷ vào lĩnh vực 10 tỷ USDThaiholdings của Bầu Thụy liên tục có những thay đổi trong hoạt động đầu tư kinh doanh. Sau tham vọng vũ trụ, doanh nghiệp của người sáng lập gốc Ninh Bình rót vốn mạnh vào ngành chăn nuôi lợn trị giá 10 tỷ USD.