![]() |
Ericsson đã bị Al-qaeda đe doạ chỉ vì một bức biếm hoạ đăng trên tờ báo của Thuỵ Điển |
ICTnews - Chỉ vì một bức tranh biếm hoạ đăng trên một tờ báo Thuỵ Điển, lực lượng Al-Qaeda tại Iraq đã đe doạ sẽ đánh vào 5 công ty lớn của Thuỵ Điển.
Hãng viễn thông Thuỵ Điển, Ericsson, đang bị lực lượng Al-Qaeda tại Iraq đe doạ. Theo thông điệp trên blog của một người Hồi giáo, nếu chính phủ Thuỵ Điển không xin lỗi về bức tranh biếm hoạ lăng mạ đạo Hồi của một tờ báo Thuỵ Điển.
Tháng trước, tờ báo Thuỵ Điển, Nerikes Allehanda đăng bức tranh biếm hoạ trong đó miêu tả Nhà tiên tri Muhammad là một con chó. Sau đó, bức thông điệp đe doạ được đăng trên website Al-ekhlaas của Malaysia, trong đó lãnh đạo tự xưng của Al-Qaeda tại Iraq, Sheikh Abu Omar al-Baghdadi đã ra giá thưởng 100.000 USD cho bất cứ ai giết được tác giả của bức biếm hoạ Lars Vilks, người Thuỵ Điển và thưởng 50.000 USD cho ai giết được người biên tập tin tức Ulf Johansson.
Ông ta còn đe doạ Thuỵ Điển rằng “sẽ đánh vào các công ty lớn của Thuỵ Điển như Ericsson, Scania, Volvo, Ikea, và Electrolux” nếu không có dấu hiệu ăn năn về “tội ác chống lại Nhà tiên tri Muhammad”.
Tờ báo hàng ngày của Thuỵ Điển, Dagens Nyheter sau đó lại tái xuất bản bức tranh biếm hoạ đó dưới dạng nhỏ hơn. “Chúng tôi sống trong một đất nước mà sự tự do thể hiện không bị bất cứ ai thống trị, kể cả chính phủ”, Tổng biên tập của Dagens Nyheter viết trong một bài xã luận. “Dagens Nyheter đã xuất bản bức tranh biếm hoạ. Với tôi, xuất bản nó là một việc nên làm”.
Trong khi đó, báo Thomson Financial News đưa tin hãng viễn thông Thuỵ Điển Ericsson cho hay họ đang “hoạt động e dè” tại Trung Đông sau khi Al-Qaeda tại Iraq đe doạ họ.
“Chúng tôi đã quyết định hạ cờ của công ty tại Trung Đông xuống để giảm bớt sự xuất hiện”, nữ phát ngôn của Ericsson, Aase Lindskog, nói. “Chúng tôi rất lo sợ. Chúng tôi có hàng nghìn nhân viên tại khu vực này. Chúng tôi nhắc nhở họ cần cẩn thận, đừng mặc áo đồng phục của công ty và nhiều điều khác nữa”.
Thủ tướng Thuỵ Điển Fredrik Reinfeldt đã gặp các đại diện của cộng đồng Hồi giáo của Thuỵ Điển và 20 đại sứ đến từ các quốc gia Hồi giáo đầu tháng này nhằm xoa dịu tình hình.Thủ tướng đã kêu gọi sự “bình tĩnh suy nghĩ” sau các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo hồi Giáo ở Thuỵ Điển.
Được biết hồi năm ngoái, sau các vụ xuất bản tranh biếm hoạ trong một tờ báo của Đan Mạch, các văn phòng của hãng viễn thông Telenor (Na Uy) đã bị oanh tạc tại Pakistan, nơi công ty điều hành một mạng lưới ĐTDĐ.
Huyền Thương
Tổng hợp từ Cellular News và Thomson Financial News
