Carl-Henric Svanberg, Chủ tịch kiêm CEO của Ericsson, nói chuyện trong một cuộc họp tại New York, ngày 28/09/2007. Ảnh: Bloomberg News

Ericsson hy vọng tăng trưởng nhờ Google

ICTnews - Nhờ khó khăn của đối thủ và những nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới như Google, Ericsson đang hy vọng sẽ vực lại doanh số tại Bắc Mỹ.

Tổng giám đốc điều hành Carl-Henric Svanberg của hãng thiết bị viễn thông Ericsson (Thuỵ Điển) sẽ tìm cách vực lại doanh thu ảm đạm ở khu vực Bắc Mỹ bằng các bán các thiết bị mạng cho Google và những khách hàng mới, chứ không chỉ “gói gọn” cho AT&T và Verizon Wireless.

Ngoài việc cạnh tranh với các đối thủ sản xuất thiết bị ĐTDĐ như Nortel Networks Corp và Alcatel-Lucent, hãng Ericsson còn gặp phải thách thức đến từ Cisco Systems và Juniper Networks trong ngành kinh doanh thiết bị Internet khi ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng máy tính và các thiết bị di động để tải nhạc, xem video clip, bản đồ và chia sẻ file.

“Các khách hàng truyền thống sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng với chúng tôi”, Svanberg nói, “Tuy nhiên trong thế giới đa phương tiện, sẽ có những khách hàng khác nữa. Đó có thể là những hãng cáp, cũng có thể là Goolge”.

Doanh thu tại Bắc Mỹ của Ericsson giảm 18% xuống còn 15,9 tỷ knonor (2,46 tỷ USD) trong năm ngoái, và giảm 3% trong nửa đầu của năm nay. Trong khi đó, doanh thu của hãng tại châu Á, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, tăng vọt 30% trong nửa đầu năm 2007.

Đối thủ gặp khó

Svanberg, điều hành Ericsson từ năm 2003, nói doanh thu Bắc Mỹ của Ericssonsẽ tăng do đối thủ gặp khó và những nỗ lực mới của hãng.

Nortel, trụ sở tại Toronto (Canada), nhà sản xuất thiết bị điện thoại lớn nhất ở Bắc Mỹ, cũng báo cáo kết quả kinh doanh thua lỗ do các vấn đề về kiểm toán và chi phí nhân công.

Số lượng đơn đặt hàng với các mạng lưới ĐTDĐ giảm sút, giá giảm, chi phí nhân công tăng cũng khiến Alcatel-Lucent của Pháp, một đối thủ khác của Ericsson, lao đao.

Chiến lược thâu tóm

Ericsson cũng tìm cách nâng cao vị trí của hãng tại Mỹ bằng việc mua lại các công ty như Redback Networks Inc. và Entrisphere Inc. để bổ sung cho công nghệ truy cập băng rộng của mình. Hãng cũng đã đồng ý mua lại Tandberg Television ASA nhằm thâu tóm thiết bị nén video và cho phép truyền số lượng dữ liệu lớn.

Svanberg nói Ericsson còn phát triển sản phẩm trên nhiều công nghệ, chứ không chỉ có WiMAX, một chuẩn công nghệ được các hãng Nortel, Intel và Motorola rất ưa chuộng vì khả năng truy cập Internet không dây nhanh. Sprint- Nextel Corp., hãng không dây lớn thứ 3 của Mỹ, dự định sẽ chi 5 tỷ USD cho mạng WiMAX vào năm 2010.

Ngày 20/7 vừa qua, Ericsson thông báo lợi nhuận quý II/2007 tăng ở mức thấp nhất trong năm do doanh số tại châu Âu và Bắc Mỹ giảm sút.

Huyền Thương

Theo Bloomberg