Ericsson.jpg

Hôm nay, ngày 4/11/2008, Erisson đã có buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp kỉ niệm 15 năm có mặt tại Việt Nam.

Ông Eddie Ahman, Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam cho biết, Ericsson có mặt tại Việt Nam từ năm 1991 qua việc cung cấp thiết bị cho dự án lắp đặt và triển khai hệ thống tổng đài chuyển mạch số AXE tại Hà Nội cho Công ty Viễn thông Quốc tế VTI (VNPT). Hiện Ericsson đã trở thành nhà cung cấp thiết bị cho tất cả các nhà khai thác di động sử dụng công nghệ GSM/GPRS/EDGE tại Việt Nam là VinaPhone, MobiFone, Viettel, Hanoi Telecom và là nhà cung cấp chính các sản phẩm mạng lõi, truy cập vô tuyến, truyền dẫn cho các hạ tầng mạng viễn thông.

Tháng 9/2008, Ericsson đã có được hợp đồng lớn nhấttrong khu vực với Hanoi Telecom, chuyển đổi mạng di động từ công nghệ CDMA sang GSM trị giá 450 triệu USD. Hợp đồng này tạo nên sự tăng trưởng mạnh về số lượng và sự đa dạng nhân sự cho Ericsson. Tính tới thời điểm này, số nhân viên của Ericsson Việt Nam đã tăng trưởng gần 75% so với cùng kỳ năm 2007. Trong vòng 5 năm, đội ngũ nhân viên Ericsson Việt Nam đã tăng từ con số 50 lên đến 500.

Cùng với việc tuyển dụng trực tiếp nguồn nhân lực có kinh nghiệm và tay nghề cao, Ericsson tiếp tục tuyển dụng các sinh viên tài năng mới tốt nghiệp trong lĩnh vực Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin để chuẩn bị nguồn năng lực cho tương lai thông qua các đào tạo theo chu trình chuẩn của Ericsson.

Ngoài ra, Ericsson Việt Nam mở rộng sự đa dạng về nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mới như xây dựng, quy hoạch, quản lí dự án, kinh doanh và tiếp thị. Ông Eddie Ahman, cho biết, với việc lựa chọn công nghệ GSM và sử dụng thiết bị cùng với sự hỗ trợ trong vận hành của Ericsson, sẽ giúp cho Hanoi Telecom có được ví trí chắc chắn hơn trong việc cạnh tranh với các mạng GSM khác như Viettel, MobiFone, VinaPhone.

Ông Eddie Ahman cho biết, trong khi trên thế giới nhiều nhà cung cấp thiết bị viễn thông đã sáp nhập và cắt giảm chi phí để đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thì Ericsson đang đạt được nhiều kết quả kinh doanh tốt tại Việt Nam. Ông cho rằng thị trường viễn thông Việt Nam đang có bước tăng trưởng ngoạn mục và đó là lý do để Ericsson tiếp tục mở rộng hoạt động ở đây để chuẩn bị cho tương lai.

3G sẽ có thêm cơ hội cho Ericsson

Ông Eddie Ahman cho biết, kể từ ngày thử nghiệm dịch vụ 3G đầu tiên tại Việt Nam với nhà khai thác mạng VMS MobiFone vào năm 2004, tính đến nay, Ericsson luôn tích cực tham gia trong vai trò tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà khai thác mạng chuẩn bị cho việc cấp phép và triển khai 3G dự kiến vào năm 2009.

Tính đến tháng 9 năm 2008, Ericsson đã cung cấp thiết bị và giải pháp cho 53% mạng 3G/WCDMA, 50% mạng 3G/HSPA và hơn 60% mạng 3G/EDGE trong tổng số các mạng viễn thông trên toàn thế giới. Theo ông Eddie Ahman, hiện phần lớn điện thoại bán ra hiện nay đã hỗ trợ 3G. Trong khi đó thị trường và người tiêu dùng Việt Nam đã đã sẵn sàng cho 3G. Vì vậy, với kinh nghiệm của mình, Ericsson sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ các mạng di động Việt Nam tiến lên 3G. Với những gì Ericsson đang “gặt hái” được với mạng 2G, thì 3G sẽ mang lại nhiều cơ hội cho Ericsson tại Việt Nam.