Erik ten Hag tự tin cùng MU bước vào chiến dịch mới nhưng ông đã phải thừa nhận sau trận, còn quá nhiều khó khăn trước mắt. Ông cũng chia sẻ, không thể nghĩ đây là một MU đã bên nhau thời gian dài.

Erik ten Hag thừa nhận công việc khó khăn phía trước

Một công việc thực sự khó khăn ở phía trước. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ, phân tích thất bại và chuẩn bị cho các trận tiếp theo”.

Ông chia sẻ thêm: “Hôm nay, đội nhập cuộc tốt nhưng sau đó xuống tinh thần, mắc sai lầm và bị đối thủ trừng phạt.

Chúng tôi đã cố gắng làm việc tốt cùng nhau nhưng khi bạn mắc lỗi, bạn sẽ bị đối thủ trừng phạt vì điều đó.

Tôi biết việc sụt giảm niềm tin có thể xảy ra, nhưng MU nên làm tốt hơn. Điều đó là rõ ràng.

Tôi biết mọi thứ sẽ không đến trong một sớm một chiều. Có những thời điểm MU đã chơi tốt hơn trong giai đoạn tiền mùa giải.

MU lập kỷ lục buồn 49 năm, thua ở trận cuối cùng mùa giải trước và tiếp tục thất bại ngày khai màn chiến dịch mới

Hôm nay đội có một khoảng thời gian thực sự tồi tệ trong hiệp 1 và chúng tôi phải rút kinh nghiệm”.

Cựu thuyền trưởng Ajax thừa nhận về một MU ‘mong manh’, thiếu niềm tin vào chính mình: “Chúng tôi đã đánh mất niềm tin trong hiệp 1. Đó cũng là điều bình thường sau mùa giải vừa qua.

Tôi không ngờ rằng đây là một MU đã có rất nhiều thời gian cùng nhau”.