Tiền vệ người Đan Mạch cho hay, Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Solskjaer đều muốn ký hợp đồng khi anh còn chơi cho Tottenham giai đoạn từ 2013 đến 2020.

Tuy nhiên, Eriksen quyết định ở lại để bày tỏ lòng trung thành với Spurs rồi nắm lấy cơ hội sang thi đấu cho Inter Milan.

Eriksen trong màu áo mới MU

Eriksen chia sẻ: "Thời còn chơi cho Tottenham, tôi đã nói chuyện với tất cả những HLV dẫn dắt MU về vấn đề chuyển nhượng.

Mặc dù vậy, tôi thực sự không thấy mình có thể khoác áo đội bóng nào ở Anh ngoài Spurs thời điểm đó. Cuối cùng, tôi ra nước ngoài và chọn đến Inter.

Bản thân đã phục vụ Tottenham quãng thời gian dài nên muốn trải nghiệm không khí mới tại Serie A. Gia nhập Inter, tôi cũng có những ký ức đẹp."

Mọi thứ thay đổi đột ngột kể từ lúc Eriksen gặp sự cố ngừng tim tại Euro 2020. Luật Serie A không cho phép tiền vệ người Đan Mạch có thể trở lại sân cỏ.

Tiền vệ Đan Mạch ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Old Trafford

Christian Eriksen đành tìm cơ hội ngắn ở Brenford trước khi chính thức cập bến sân Old Trafford hồi tháng trước.

Eriksen nói thêm: "Đã có những điều xảy ra trong mùa hè và thay đổi một chút con đường sự nghiệp tôi từng nghĩ đến.

Một năm trước, chẳng ai có thể tin tôi ký hợp đồng với Brentford rồi giờ là MU. Chơi bóng tại Old Trafford mang đến cảm giác vô cùng đặc biệt."

* Đăng Khôi