Trong một động thái nhằm gắn kết các quốc gia EU trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, Hội đồng các bộ trưởng EU đã thông qua kế hoạch 5 năm theo đó cơ quan luật pháp các nước sẽ hợp tác với nhau ở mức cao nhất để trợ giúp trong lĩnh vực tội phạm này.
Các vấn đề đang được EU quan tâm gồm có đánh cắp danh tính & thông tin, phát tán thư rác, lạm dụng trẻ em. Kế hoạch của EU liên quan tới việc thiếp lập một mạng giao tiếp để cho phép các thành viên và Văn phòng cảnh sát châu Âu (Europol) có thể truy cập vào hệ thống thông tin của nhau để lấy dữ liệu về kẻ phạm tội.
Mục đích của kế hoạch này là tạo ra những hoạt động chung trong việc lần tìm dấu viết, thu thập, ghi âm và truy xuất các dữ liệu về tội phạm từ nền tảng thông tin của mỗi quốc gia. Europol sẽ đóng vai trò là đầu mối thông tin và duy trì hệ thống này. EU đã đồng ý chi cho Europol 300 nghìn euro để thực hiện dự án này.
Tuy nhiên, kế hoạch này cũng vấp phải nhiều trở ngại, chú yếu là mức độ an toàn thông tin. Hệ thống máy tính các quốc gia châu Âu đã từ lâu bị chì trích là yếu kém, nó cũng là nơi chứa nhiều loại Trojan và thường bị tin tặc tấn công.
BetaNews/VnMedia