microsoft-eu_article_full.jpg
Ảnh minh họa.

>> EU điều tra Microsoft vì Internet Explorer

Năm 2009, Microsoft đồng ý trả khoản phạt 860 triệu euro và hứa cho người dùng Windows cơ hội lựa chọn trình duyệt khác thay vì Internet Explorer được cài sẵn trên máy tính để giải quyết các lo ngại của nhà chức trách về vấn đề cạnh tranh. EU yêu cầu nghĩa vụ ràng buộc pháp lý trong 5 năm, tức là tới năm 2014. Ban đầu, Microsoft tuân thủ song về sau, hãng đã không giữ đúng thỏa thuận đối với 15 triệu bản Windows 7 SP1 tại châu Âu kể từ tháng 5/2011 tới tháng 7/2012. Công ty thừa nhận điều này và cho rằng đây chỉ sai sót kĩ thuật, không cố tình.

Đây là lần đầu tiên EC, cơ quan chống độc quyền của EU ra án phạt với một công ty do không đáp ứng được điều khoản thỏa thuận. Tại buổi họp báo ở Brussels, Bỉ hôm 6/3, ủy viên hội đồng cạnh tranh của EU - Joaquin Almunia khẳng định các điều khoản đàm phán là tối quan trọng và phải được thực thi nhanh chóng. Ông cảnh báo toàn cục sẽ bị suy yếu nếu các công ty sau đó không tuân thủ điều khoản thỏa thuận.

“Họ phải làm những gì cam kết, hoặc đối mặt với sự trừng phạt”, ông nhấn mạnh.

Vẫn theo Almunia, mức phạt được đưa ra dựa theo quy mô và thời gian công ty vi phạm thỏa thuận cũng như sự cần thiết phải răn đe các công ty khác không tái phạm sai lầm. Mức phạt lần này cho Microsoft thấp hơn mức lẽ ra hãng phải nhận do đã hợp tác điều tra.

Như vậy, tổng cộng Microsoft đã phải trả 2,2 tỉ euro tiền phạt cho ủy ban kể từ khi EC bắt đầu điều tra hành vi lạm dụng quyền lực thị trường nhờ vào sự thống trị của nền tảng Windows năm 1998. Theo thống kê của hãng nghiên cứu lưu lượng web StatCounter, thị phần trình duyệt của Microsoft tại châu Âu đã giảm hơn một nửa từ năm 2008 xuống còn 24%. Google Chrome chiếm 35% thị phần, trong khi Mozilla là 29%.

Theo AP, Reuters