EVN

Cập nhập tin tức EVN

Bên trọng, bên khinh trong cơ chế điện mái nhà

Để đủ nguồn điện và thực hiện cam kết của Chính phủ tại COP26, Bộ Công Thương cần lấy cạnh trạnh công bằng, lành mạnh trong sản xuất kinh doanh và mục tiêu tăng trưởng xanh làm cơ sở đề ra các chủ trương, giải pháp phát triển ngành điện.

Cần thực hiện cơ chế ‘Khoán 10’ với ngành điện

Cuối thập niên 1980 trở về trước, nền kinh tế đất nước trong đó có kinh tế nông nghiệp vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp. Sản xuất nông nghiệp gần như bị đình trệ, đất nước lâm vào tình cảnh thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng.

Yêu cầu báo cáo vụ hàng trăm người dân 'vây' trụ sở điện lực trong đêm

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Sở Công Thương tỉnh này đang yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo vụ việc hàng trăm người dân Lao Bảo 'vây' trụ sở điện lực trong đêm 9/8 vì nghi bị lộ thông tin cá nhân.

Sau thanh tra EVN về cung ứng điện, Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vi phạm

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung nêu tại kết luận thanh tra về cung ứng điện của EVN; đôn đốc xử lý các vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

14 dự án điện mặt trời hưởng giá sai: Bộ Công Thương yêu cầu EVN có giải pháp

Bộ Công Thương vừa yêu cầu EVN rà soát, đề xuất giải pháp xử lý kinh tế với 14 dự án điện mặt trời đã và đang hưởng cơ chế giá khuyến khích không đúng Nghị quyết 115/NQ-CP và báo cáo trước ngày 31/8.

Mưa lũ khắp nơi, nhiều hồ thủy điện phía Bắc, miền Trung buộc phải xả lũ

Do mưa lũ trên cả 3 miền, lưu lượng nước về các hồ tăng cao đã bổ sung lượng nước đáng kể về các hồ thủy điện, một số hồ phải xả tràn - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết.

A0 rời EVN về Bộ Công Thương: Xây dựng ngay cơ chế tài chính

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng ngay cơ chế tài chính bảo đảm kinh phí hoạt động cho A0 từ khi được tách khỏi EVN; thống nhất cơ chế tài chính tạo nguồn thu cho A0 giai đoạn từ 1/1/2024 đến khi Luật Giá sửa đổi có hiệu lực.

EVN lo nhà máy thủy điện xả thừa trong mùa mưa bão

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lưu ý các công ty thủy điện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia khai thác hiệu quả nguồn nước, hạn chế xả thừa trong mùa mưa bão và đảm bảo tích nước hồ chứa vào cuối mùa lũ.

Nước về hồ thủy điện tăng nhanh, yên tâm phát điện

Mực nước các hồ thủy điện gần đây tăng nhanh so với thời gian trước, giúp vơi đi nỗi lo thiếu điện. Tuy nhiên, tính chung mực nước về hồ 7 tháng nay vẫn thấp hơn nhiều mọi năm.

Chỉ còn 6 dự án điện chuyển tiếp chưa gửi hồ sơ đàm phán

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến ngày 4/8 còn 6 dự án điện tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 284,7MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.

Bộ Công Thương đề xuất thay đổi thẩm quyền điều chỉnh giá điện

Bộ Công Thương đề nghị ban hành cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tại Luật Điện lực theo hướng giao Chính phủ quy định thay vì Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh như hiện tại.

Nhiệt điện than chiếm gần 50% sản lượng điện, nước về hồ thủy điện vẫn kém

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết 7 tháng năm 2023, lượng điện huy động từ nhiệt điện than chiếm gần 50% sản lượng toàn hệ thống. Trong khi đó, nước về hồ thủy điện ở miền Bắc vẫn rất kém.

58 dự án điện chuyển tiếp có giá tạm, 17 dự án phát lên lưới

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến ngày 1/8, 74 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp (không kịp hưởng cơ chế giá FIT ưu đãi) đã gửi hồ sơ đàm phán giá, 62 dự án đề xuất giá tạm.

Bộ Công Thương đề xuất mua bán điện trực tiếp, không qua EVN

Bộ Công Thương vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc nghiên cứu xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, trong đó có phương án có thể qua đường dây riêng, không do EVN quản lý.

Miền Bắc tiêu thụ điện kỷ lục, có lại lo thiếu điện?

Từ ngày 21 đến ngày 27/7, nhiệt độ miền Bắc tăng mạnh trở lại, kéo theo nhu cầu sử dụng điện lập kỷ lục mới. Trong đó, tiêu thụ điện tại Hà Nội cũng ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

EVN kiến nghị sớm điều chỉnh giá điện

Xét thấy có khả năng không cân đối đủ tiền để thanh toán chi phí mua điện cho các đơn vị phát điện trong thời gian tới, EVN kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành cho phép được sớm điều chỉnh giá bán lẻ điện.

EVN cần đảm bảo đủ điện cho năm sau, đẩy nhanh dự án nguồn và lưới

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời, tập trung các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện trong năm 2024-2025.

Nắng nóng gay gắt: Cấp điện cho miền Bắc có lo?

Dù miền Bắc vừa trải qua những ngày nắng nóng song lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ chỉ giảm nhẹ. Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

EVN và sứ mệnh của ngành điện phía sau bản kết luận

Sau nhiêu năm, Điện lực Việt Nam đã thành công thực hiện “điện đi trước một bước”, thì bỗng nhiên miền Bắc bị thiếu điện từ cuối tháng 5/2023 đến nay khiến nhiều khu dân cư, doanh nghiệp, cơ quan chịu cảnh bị cắt điện, thậm chí không được báo trước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương về làm Chủ tịch EVN

Ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).