![]() |
| FPT cho rằng việc mua lại EVN Telecom đối với FPT là một canh bạc, tỉ lệ 50 – 50 |
Bài liên quan:
>> FPT từng có ý định mua S-fone
Theo đó, 2.963, 06246 tỷ đồng là số vốn điều lệ của EVN Telecom sẽ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ là 50,6% vốn điều lệ; cổ phần bán cho người lao động trong Công ty là 0,4% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần FPT và Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom): 49% vốn điều lệ. Phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là thỏa thuận trực tiếp. Giá bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty bằng 60% giá bán cho nhà đầu tư chiến lược.
Trước đó, trong trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc FPT cho rằng việc mua lại EVN Telecom đối với FPT là một canh bạc, tỉ lệ 50 – 50 khi mà thị trường đã quá khốc liệt. Thế nhưng, sở dĩ FPT dám mua mạng di động ở thời điểm này bởi FPT nhìn xa và thấy vẫn còn cơ hội. T rước khi quyết định mua cổ phần của EVN Telecom, FPT đã "nhòm ngó" tới S-Fone.
Bình luận về thị trường viễn thông hiện nay, ông Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ BCVT cho rằng thị trường dịch vụ di động hiện nay không hề dễ ràng bởi có quá nhiều nhà cung cấp. Trong khi đó, các “đại gia” vẫn tiếp tục phát triển, do vậy các nhà mạng nhỏ phải tìm đến giải pháp sáp nhập để tồn tại. Theo ông Trực, thị trường viễn thông Việt Nam đã dần dần đi đến mức bão hòa. Mặc dù thị trường nông thôn vẫn còn trống nhiều, nhưng rõ ràng sự phát triển nóng sẽ không kéo dài nữa.
