EVN Telecom khẳng định vai trò của các doanh nghiệp mới
“Sóng của EVN Telecom ở đâu có Internet ở đó. Điểm này khẳng định sự đóng góp của EVN Telecom trong chương trình cung cấp dịch vụ đến mọi người dân”, Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá nói.
![]() |
Bộ trưởng Đỗ Trung Tá: "Sóng của EVN Telecom ở đâu có Internet ở đó". Ảnh: Thái Khang |
Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp viễn thông trong đó có EVN Telecom, đã đưa Việt Nam đạt mật độ 38 máy/100 dân, nâng tổng số thuê bao điện thoại lên 32 triệu máy - hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà đại hội Đảng X giao cho trong giai đoạn 2006 – 2010 (chỉ tiêu là 35 máy/100 dân).
Nếu so với các mạng CDMA hiện đang hoạt động, EVN Telecom là mạng có tốc độ phát triển nhanh nhất và cũng là mạng điện thoại cố định không dây lớn nhất tại Việt Nam. Trong số các thuê bao CDMA của EVN Telecom, số lượng thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại cố định không dây E-Com lên tới 80% (chiếm khoảng 800.000 thuê bao). Tại các vùng nông thôn hoặc các địa điểm khó kéo cáp điện thoại cố định trong các khu đô thị, dịch vụ E-Com của EVN Telecom là dịch vụ được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay.
Trong buổi lễ đón chào thuê bao thứ 1 triệu diễn ra vào ngày 7/4/2007, ông Nguyễn Mạnh Bằng – Giám đốc EVN Telecom cho biết: “Trong số các thuê bao hiện tại của EVN Telecom, hơn 90% là các thuê bao trả sau và gần như 100% số thuê bao đăng ký đều là thuê bao thực và đang hoạt động trên mạng. Hiện tượng 100% thuê bao mới là thuê bao thực của EVN Telecom là một hiện tượng đặc biệt của ngành viễn thông Việt Nam”. Theo ông Nguyễn Mạnh Bằng, lý do EVN Telecom đạt được tốc độ tăng trưởng rất nhanh, bền vững là nhờ có những bước đi chiến lược, nhằm đúng vào phần thị trường đang bị bỏ trống. Ông Bằng cũng cho biết, những dịch vụ giá trị gia tăng vượt trội như truy cập Internet với tốc độ của ADSL đã giúp cho các thuê bao của EVN Telecom phân biệt đẳng cấp với thuê bao của các mạng di động khác.
Ông Nguyễn Mạnh Bằng cho biết, mỗi một trạm BTS của mạng EVN Telecom có vùng phủ sóng rộng hơn rất nhiều lần so với các mạng viễn thông khác: một trạm BTS CDMA 450Mhz của EVN Telecom có phạm vi phủ sóng trên 40km. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh nổi bật của EVN Telecom bởi nó tiết kiệm khá lớn chi phí đầu tư cho hạ tầng và điều tiếp theo là khả năng cung cấp dịch vụ với giá thành thấp hơn cho các khách hàng. Theo kế hoạch, năm 2007, EVN Telecom sẽ lắp đặt mới 1.000 trạm BTS, nâng tổng số trạm BTS lên con số 2.000 trạm, đáp ứng được nhu cầu cho khoảng 5 triệu thuê bao hoạt động.
Nguyễn Thái
