Người vi phạm là C.V.N. (SN 1999, quê quán huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), công nhân công ty Samkwang, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên.

Đây là bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa từ ngày 23/5 đến nay, nơi được bố trí làm bệnh viện dã chiến tại huyện này.

Bước đầu xác định, khoảng 19h50 ngày 3/6, N. trèo tường của Trung tâm Y tế huyện trốn ra ngoài mua đồ ăn tại cửa hàng của bà Nguyễn Thị H (đường Tuệ Tĩnh, tổ dân phố 3, Thị trấn Thắng).

Trong thời gian mua hàng (khoảng 5 phút), N. có đeo khẩu trang, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau đó trèo tường trở lại khu điều trị.

{keywords}
Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Ảnh: CDC Bắc Giang

Xác định đây là vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo huyện yêu cầu Công an huyện chủ trì phối hợp Trung tâm Y tế huyện củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý vi phạm đối với nam bệnh nhân nêu trên.

Ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, qua điều tra, truy vết, đã xác định có 3 người là F1 gồm chủ quán và 2 khách mua hàng cùng thời điểm với N. và 12 trường hợp F2. 

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Hiệp Hòa lập tức đưa các F1 đi cách ly tập trung, đồng thời giao UBND Thị trấn Thắng phun khử khuẩn khu vực cửa hàng nơi bệnh nhân N. tới mua hàng.

Chủ tịch huyện Hiệp Hòa cũng cho biết đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tường trình vụ việc, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để bệnh nhân đang điều trị Covid-19 trốn ra ngoài.

Đoàn Bổng

Bắc Giang cưỡng chế một phụ nữ cố thủ trên tầng ba trốn cách ly

Bắc Giang cưỡng chế một phụ nữ cố thủ trên tầng ba trốn cách ly

Chính quyền cho biết, người phụ nữ theo Hội thánh Đức chúa trời nên có quan điểm khác biệt với người dân, kiên quyết không khai báo và không đi cách ly nên lực lượng chức năng phải cưỡng chế.