Một tòa án thương mại tại Brussel (Bỉ) mới đây vừa yêu cầu Facebook phải ngừng sử dụng cookie để theo dõi người dùng khi họ không đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình. Theo thông tin đăng tải trên WSJ, Facebook sẽ có 48 giờ để thực hiện quyết định này, nếu không họ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 250.000 Euro (269.000 USD) mỗi ngày.
![]() |
Phản ứng lại với quyết định của tòa, Facebook cho biết họ sẽ kháng cáo vì cho rằng cookie được sử dụng cho mục đích bảo mật chứ không phải để theo dõi. "Chúng tôi sử dụng data cookie trong hơn 5 năm qua để giúp Facebook an toàn cho 1,5 tỷ người dùng trên thế giới. Chúng tôi sẽ phản đối quyết định trên và đang tìm cách để người dùng tại Bỉ không bị gián đoạn việc truy cập Facebook của họ" - một người đại diện của mạng xã hội lớn nhất thế giới trả lời trên WSJ.
Quyết định trên được đưa ra sau khi nhiều tháng trước đây, Ủy ban Quyền riêng tư của Bỉ cho phát hành một báo cáo phơi bày cách thức Facebook dùng cookie theo dõi để nhận diện người dùng khi họ click nút Like. Việc theo dõi diễn ra ngay cả khi người dùng đã thoát hoặc thậm chí vô hiệu hóa tài khoản. Ủy ban này cho rằng việc theo dõi người dùng "vô tội vạ" như vậy đã vi phạm luật pháp của châu Âu: cho phép người dùng được quyền lựa chọn không bị các công ty Internet theo dõi họ khi online.
Về phần mình, Facebook cũng đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc trong bản báo cáo, nói rằng cookie được sử dụng để cho phép hãng nhận diện các máy tính có thể được dùng để hack tài khoản người dùng; đồng thời bất kể dữ liệu nào bị thu thập cũng sẽ được Facebook xóa sau 10 ngày. Với việc mạng xã hội này quyết định kháng cáo, các tranh cãi giữa Facebook và cơ quan quản lý tại châu Âu chưa biết đến bao giờ mới kết thúc.
