
Hỗn loạn về IPO
Cách đây hơn một tuần, các phương tiện truyền thông từ khắp nơi trên thế giớiluôn xoay quanh câu chuyện về “đợt IPO được mong đợi nhất trong lịch sử”, thời điểmmà thế giới có cơ hội sở hữu được một phần tài sản xuất phát từ sáng kiến nảysinh trong phòng ký túc xá của CEO Mark Zuckerberg.
Một tuần sau đó, hệ thống giao dịch sàn chứng khoán Nasdaq đã bị gặp một sốtrục trặc kỹ thuật đúng vào phiên IPO của Facebook và gây thiệt hại cho khôngít nhà đầu tư và giá cổ phiếu của Facebook bị tuột giá mạnh. Các cổ đông củaFacebook mới đây đã đệ đơn kiện Mark Zuckerberg và một số ngân hàng bảo lãnh, vớicáo buộc đã che giấu thông tin quan trọng trước thềm IPO khi không công khaithông tin về “một sự sụt giảm nghiêm trọng và rõ rệt” trong dự báo doanh thu củaFacebook trước ngày cổ phiếu Facebook chào sàn. Mary Schapiro, Chủ tịch Ủy banchứng khoán (SEC) của Mỹ đã thông báo sẽ xem xét lại các vấn đề đã dẫn đến việchỗn loạn trong buổi chào bán cổ phiếu công khai lần đầu này của Facebook.
Không đáng gì so với lợi thế hiện có
Tuy nhiên, những khó khăn này không thể “đánh gục” được Facebook, một mạngxã hội đã vừa vượt qua mốc 900 triệu người dùng. Đây là một con số vô cùng ấn tượng.Theo hãng tin của Ấn Độ (Times of India), chỉ trong 6 tháng gần đây, số ngườidùng Facebook mới đã tăng lên 20% ở Ấn Độ, 65% ở Nhật Bản và 56% ở Hàn Quốc.Con số này sẽ tiếp tục tăng lên và không còn nghi ngờ gì nữa về việc Facebook sẽtăng gấp đôi kích cỡ trong một vài năm tới.
Hơn nữa, nếu Facebook bị sụp đổ vào ngày mai thì công ty này vẫn sở hữu mộtkho lưu trữ dữ liệu về con người lớn nhất trên toàn cầu. Tuổi tác, chủng tộc,giới tính, tình trạng hôn nhân, người sử dụng lao động, và quá trình học tập làmột tài sản rất được thèm muốn của Facebook. Thậm chí trang mạng xã hội này cònbiết chúng ta thích cái gì, thích ai, không thích gì, những gì chúng ta thường đọc,thường nghe và xem. Tất cả được sắp xếp lại và dán nhãn. Phần tuyệt nhất làFacebook không phải sử dụng công nghệ ăn cắp dữ liệu để thu thập những thôngtin này. Hơn 900 triệu người dùng đã tình nguyện cung cấp và cập nhật thông tincá nhân mỗi ngày. Nếu dữ liệu là một loại tiền mới, Facebook sẽ có thể tự in đượcthật nhiều tiền trong tương lai.
Hơn nửa tỷ người sử dụng đăng nhập vào Facebook mỗi ngày để chia sẻ 3 tỷ lượt“like” và đăng tải 300 triệu hình ảnh. Trong số hơn 900 triệu người dùng hiện tại,có 398 triệu người truy cập vào trang mạng này 6 lần trong một tuần. Điều đó chứngtỏ rằng họ không chỉ tham gia đăng kí vào Facebook mà còn thực hiện các hoạt độngtương tác xã hội ở một mức độ rất sâu sắc.
Hãy nghĩ lại xem lần cuối cùng bạn in một bức ảnh ra để chia sẻ với bạn bèvà gia đình là khi nào? Bạn sẽ chẳng cần làm như vậy nữa vì họ có thể xem nhữngbức ảnh của bạn trên Facebook. Bạn cũng có thể dùng Facebook để tổ chức một buổigặp mặt hay buổi họp lớp vì hầu hết bạn bè của bạn đều ở trên Facebook.
Thách thức đối với Facebook bây giờ là vượt qua được sự miễn cưỡng để thamgia mạnh mẽ vào thị trường truyền thông và nhắc nhở các nhà đầu tư, người dùng,các nhà quảng cáo và phát triển về những gì mà Facebook đang thực hiện. Hãng sảnxuất xe hơi General Motors vừa cắt giảm 10 triệu USD chi phí quảng cáo trênFacebook, nhưng còn hàng ngàn doanh nghiệp lớn và nhỏ đang nhìn thấy khả năngthành công lớn từ việc đưa mục tiêu xã hội vào trong quảng cáo. Hơn nữa, với kếhoạch lấn sâu hơn vào thị trường di động, Facebook sẽ còn nhiều tiềm năng đểphát triển hơn nữa khi thị trường di động sẽ bùng nổ tại thị trường mới nổi và đangphát triển trong hai năm tới.
Theo Mashable
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 65 ra ngày 30/5/2012.