Các nhà y học nhận thấy trẻ vị thành niên ngày càng bị lôi cuốn vào các mạng xã hội và trò chơi video và hiện tượng này làm thay đổi tâm lý trẻ vị thành niên.
TIN LIÊN QUAN
Những nghiên cứu tiến hành dưới sự hướng dẫn của giáo sư tâm lý Larry Rosen, trường Đại học California (Hoa Kỳ) chứng minh rằng Facebook và các mạng xã hội tương tự vô cùng hấp dẫn, đã gây ra những hậu quả tâm lý xã hội và người chịu tác động trực tiếp nhất là giới trẻ, nhất là các em ở tuổi vị thành niên và lớn hơn một chút. Cụ thể chúng khiến các em bị những rối nhiễu tâm lý, tâm trạng lo âu, trầm cảm…
Giáo sư Larry Rosen cảnh báo các bậc cha mẹ phải theo dõi chặt chẽ con cái của mình, hạn chế chúng “online” các mạng xã hội, thường xuyên trao đổi, tâm sự với con cái, hướng dẫn chúng sử dụng đúng mức những công nghệ internet, sao cho có tác dụng tốt đến học tập và tránh các hậu quả tiêu cực mà mạng mang lại.
Việc lạm dụng các phương tiện truyền thông xã hội và những trò chơi video có thể dẫn trẻ vị thành niên đến các hành vi phi xã hội (asocial behavior), chứng ái kỷ (narcisscism, tự yêu bản thân mình) và các rối nhiễu tâm lý đặc trưng khác nữa.
Các nhà tâm lý phân tích các số liệu của các công trình nghiên cứu đã công bố, có sự tham gia của hàng nghìn trẻ vị thành niên và qua máy quay phim bí mật đã quan sát hành vi của trên 300 các thiếu niên ở tuổi teen trong 15 phút. Kết quả các thí nghiệm cho thấy rằng những em thường xuyên sử dụng mạng xã hội có khuynh hướng mắc chứng tự yêu mình và những lệch lạc về tâm lý. Ngoài ra chúng có nguy cơ cao về mắc những căn bệnh dạ dày và gặp những vấn đề về rối loạn giấc ngủ. Chúng thường xuyên bị căng thẳng, lo âu và có khuynh hướng bị trầm cảm.
Những em say mê mạng xã hội, dù mỗi lần chỉ vào Facebook 15 phút còn có thể bỏ học, đi lang thang, mất tập trung, khả năng tiếp thu bài vở giảm sút, tốc độ đọc bị chậm lại.
Ở lứa tuổi lớn hơn, các bạn trẻ có thể rơi vào hội chứng thông cảm ảo (virtual empathy), nghĩa là có khả năng cảm nhận qua mạng xã hội tâm trạng của người khác, từ đó tác động mạnh mẽ đến bản thân mình.
Tuấn Hà (Theo Topnews.ru)
TIN LIÊN QUAN
Những nghiên cứu tiến hành dưới sự hướng dẫn của giáo sư tâm lý Larry Rosen, trường Đại học California (Hoa Kỳ) chứng minh rằng Facebook và các mạng xã hội tương tự vô cùng hấp dẫn, đã gây ra những hậu quả tâm lý xã hội và người chịu tác động trực tiếp nhất là giới trẻ, nhất là các em ở tuổi vị thành niên và lớn hơn một chút. Cụ thể chúng khiến các em bị những rối nhiễu tâm lý, tâm trạng lo âu, trầm cảm…
![]() |
Facebook và các mạng xã hội đang làm thay đổi tâm lý ở trẻ vị thành niên. |
Giáo sư Larry Rosen cảnh báo các bậc cha mẹ phải theo dõi chặt chẽ con cái của mình, hạn chế chúng “online” các mạng xã hội, thường xuyên trao đổi, tâm sự với con cái, hướng dẫn chúng sử dụng đúng mức những công nghệ internet, sao cho có tác dụng tốt đến học tập và tránh các hậu quả tiêu cực mà mạng mang lại.
Việc lạm dụng các phương tiện truyền thông xã hội và những trò chơi video có thể dẫn trẻ vị thành niên đến các hành vi phi xã hội (asocial behavior), chứng ái kỷ (narcisscism, tự yêu bản thân mình) và các rối nhiễu tâm lý đặc trưng khác nữa.
Các nhà tâm lý phân tích các số liệu của các công trình nghiên cứu đã công bố, có sự tham gia của hàng nghìn trẻ vị thành niên và qua máy quay phim bí mật đã quan sát hành vi của trên 300 các thiếu niên ở tuổi teen trong 15 phút. Kết quả các thí nghiệm cho thấy rằng những em thường xuyên sử dụng mạng xã hội có khuynh hướng mắc chứng tự yêu mình và những lệch lạc về tâm lý. Ngoài ra chúng có nguy cơ cao về mắc những căn bệnh dạ dày và gặp những vấn đề về rối loạn giấc ngủ. Chúng thường xuyên bị căng thẳng, lo âu và có khuynh hướng bị trầm cảm.
Những em say mê mạng xã hội, dù mỗi lần chỉ vào Facebook 15 phút còn có thể bỏ học, đi lang thang, mất tập trung, khả năng tiếp thu bài vở giảm sút, tốc độ đọc bị chậm lại.
Ở lứa tuổi lớn hơn, các bạn trẻ có thể rơi vào hội chứng thông cảm ảo (virtual empathy), nghĩa là có khả năng cảm nhận qua mạng xã hội tâm trạng của người khác, từ đó tác động mạnh mẽ đến bản thân mình.
Tuấn Hà (Theo Topnews.ru)