Phát ngôn thù ghét (Hate speech) quả thực là cái gai lâu ngày trong mắt Facebook. Theo ProPublica, trong nỗ lực bảo vệ sự bình đẳng cho mọi giới tính và công dân từ mọi quốc gia, Facebook đã bỏ qua một đối tượng cần bảo vệ nhất.

Với quy định đối tượng được bảo vệ và không được bảo vệ, Facebook còn phân biệt các nhóm đối tượng nhỏ hơn và tùy từng nhóm mới xem xét có áp dụng hình thức bảo vệ hay không, ví dụ đối tượng là Người nhập cư theo đạo Hồi sẽ được bảo vệ nhưng thanh thiếu niên nhập cư thì không.

Theo như chính sách kiểm duyệt của công ty này, các status thể hiện sự bài trừ, kêu gọi chia rẽ hay phủ nhận sự tồn tại và tham gia của người nhập cư vào xã hội đều sẽ không bị cấm. Các hành động phân biệt đối xử khác mà vẫn được chấp nhận còn bao gồm: nguyền rủa, hạ thấp nhân phẩm, nhục mạ… 

Hiện Facebook vẫn chưa có phản hồi gì về vấn đề này.