- Dù rất muốn tống khứ Falcao ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng Chelsea đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.

Chân sút người Colombia gây thất vọng tràn trề kể từ ngày chuyển đến sân Stamford Bridge. Chính vì thế, lãnh đạo The Blues muốn chấm dứt hợp đồng cho mượn ngay đầu năm tới nhằm mở đường để chiêu mộ thêm chân sút mới.

{keywords}
Falcao gây thất vọng lớn

Tuy nhiên, CLB chủ quản của Falcao - Monaco cũng không muốn nhận lại tiền đạo 29 tuổi này.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Falcao đã chủ động cắt giảm đáng kể một phần lương 265.000 bảng/tuần để thỏa ước nguyện đầu quân Chelsea.

Thực tế, đội bóng thành London chỉ phải trả thù lao 135.000 bảng/tuần cho Falcao, kèm theo 4 triệu bảng phí mượn cầu thủ.

Sở dĩ Monaco không muốn nhận lại Falcao vì nếu trường hợp đó xảy ra, họ sẽ phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ để trả lương cho chân sút này.

Thế nên, ở hoàn cảnh hiện tại, Chelsea chỉ còn hy vọng một đội bóng khác cũng để ý và đưa ra lời đề nghị với Radamel Falcao.

CLB Valencia từng bày tỏ sự quan tâm nhưng mức lương cao chót vót của Falcao là trở ngại khiến họ chùn bước.

* T.A