url-shortener.jpg
(ảnh minh họa. Nguồn: Flickr)

Thật khó tưởng tượng diện mạo của Internet thế giới hiện đại sẽ ra sao nếu không có những dịch vụ rút gọn tên miền. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó và hãng công nghệ Hà Lan WatchMouse đã phát hiện ra rằng ngoài sự thuận tiện cho việc chia sẻ, các dịch vụ như bit.ly, TinyUR, Goo.gl và đặc biệt là fb.me đã khiến mạng Internet ngày càng trở nên trì trệ hơn.

Đó là thành quả từ việc nghiên cứu và theo dõi sự hoạt động của 14 dịch vụ rút gọn tên miền phổ biến nhất thế giới của trong suốt 1 tháng của WatchMouse. Theo WatchMouse, hầu hết các dịch vụ này đều không hoạt động “ngon lành” như mọi người vẫn tưởng và thực tế chúng đã khiến thời gian tải trang tăng lên từ nửa giây cho đến 1 giây trong mỗi lần tải.

Để có kết quả chính xác nhất có thể, cứ 5 phút WatchMouse lại kiểm tra mỗi dịch vụ một lần từ các điểm giám sát của hãng trên toàn cầu. Số liệu mà WatchMouse  quan tâm nhất cũng chỉ là thời gian chuyển hướng truy cập (redirect) của các dịch vụ này chứ không quan tâm đến thời gian tải trang thực của mỗi trang web.

Hồi tháng 8/2009, Pingdom cũng đã thực hiện một nghiên cứu tương tự nhưng không có các dịch vụ của Microsoft, Facebook và Google.

Kết quả mà WatchMouse ghi nhận được cho thấy, Goo.gl và YouTu.be của Google có chất lượng cao nhất nhưng chúng cũng khiến người dùng mất thêm khoảng 1/3 giây mỗi lần bấm vào liên kết. Với số lượng liên kết được chia sẻ mỗi ngày lên đến con số hàng tỷ, mọi người có thể hình dung được khoảng thời gian người dùng tiêu tốn bởi các dịch vụ này.

Cũng theo WatchMouse, dịch vụ FB.me của Facebook có chất lượng tồi nhất. Với mỗi liên kết, FB.me khiến người dùng mất thêm hơn 2 giây để chuyển hướng truy cập.

Một phát hiện thú vị nữa là có rất ít công ty đang cung cấp dịch vụ này tùy biến tên máy chủ của mình để dễ “nhận dạng” hơn trên toàn thế giới và điều đó khiến mỗi dịch vụ rút gọn tên miền mất thêm khoảng gần ½ giây để xác định địa chỉ IP cũng như hướng để chuyển truy cập của người dùng.

Theo TechCrunch