Series này sẽ lần lượt giới thiệu đến tất cả mọi người những cặp bài trùng được cho là thi đấu hiệu quả nhất mùa ’08 FIFA Online 3 ở cả 3 tuyến: Hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.

Cặp trung vệ: Rio Ferdinand – John Terry

Rio Ferdinand ’08 và John Terry ‘08

Xuất sắc nhất thẻ mùa ‘08

Năm 2008 là giai đoạn đỉnh cao của cả Rio Ferdinand lẫn John Terry.

Rio đã thi đấu đến 94 trận cho Manchester United trong 2 mùa giải 2007 – 2008 và 2008 – 2009, góp công lớn cho giai đoạn đỉnh cao gần nhất của nửa đỏ thành Manchester: 2 chức vô địch Premier League, 1 Carling Cup (cup liên đoàn Anh), 1 siêu cup nước Anh, 1 FIFA Club World Cup, 2 lần liên tiếp vào chung kết Champions League trong đó có 1 lần đăng quang. Bản thân anh được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất thế giới 2008 và đội hình xuất sắc nhất Premier League trong cả 2 mùa giải.

John Terry cũng không hề kém cạnh: Là đội trưởng của một “kẻ về nhì vĩ đại” trong thời điểm đó, Terry vừa là người lãnh đạo trên sân bóng, vừa là chốt chặn đáng tin cậy giúp cho Chelsea về nhì ở cả 3 đấu trường lớn nhất của họ là Champions League, Premier League va Carling Cup trong mùa giải 2007 – 2008 (cả 3 mặt trận này đều thất bại trước cùng một đối thủ là M.U). Anh chính là trung vệ được xếp bên cạnh Rio Ferdinand trong đội hình xuất sắc nhất thế giới 2008 và là hậu vệ xuất sắc nhất Champions League cũng trong năm này.

Trong FIFA Online 3, thẻ mùa 08 cũng là thẻ mùa có chỉ số cao nhất của 2 cầu thủ này (không tính World XI).

Rio Ferdinand có chỉ số tổng quát lên đến 80, trong đó các chỉ số ấn tượng nhất có thể kể đến là Tranh bóng 85, Kèm người 83, Phản ứng 83, Quyết đoán 83, Nhảy 82, Đánh đầu 81 và Cắt bóng 80. Ngoài ra, Ferdinand còn sở hữu chiều cao 192cm, cân nặng 82kg và kỹ năng ẩn Power Header, nhờ đó, anh luôn có ưu thế cực lớn trong các pha tranh chấp bóng bổng, cũng như tấn công trong các tình huống phạt góc.

Chỉ số của Terry thậm chí còn ấn tượng hơn: Chỉ số tổng quát ở vị trí trung vệ là 81, cao nhất thẻ mùa 81, trong đó, Tranh bóng 88, Kèm người 86, Sức mạnh 86, Đánh đầu 86, Nhảy 84, Quyết đoán 83, Chọn vị trí 81, và Cắt bóng 81. Terry không cao như Ferdinand, nhưng anh nặng đến 91kg, đồng thời sở hữu đến 3 kỹ năng ẩn cực kỳ hữu dụng cho vị trí trung vệ là Solid Player, Leadership, Power Header.

Chỉ số của hai trung vệ tốt nhất mùa ‘08

Hai gã khổng lồ bất bại của hàng hậu vệ lùi sâu

Cả Terry lẫn Ferdinand đều là những trung vệ xuất sắc vượt trội so với các trung vệ khác của thẻ mùa 08. Nhưng điều quan trọng nhất là những kỹ năng của họ bổ khuyết cho nhau như thế nào để có thể phối hợp tốt với nhau như một lá chắn tốt trước mặt khung thành.

Terry không phải là một trung vệ có chiều cao tốt (186cm rất ấn tượng, nhưng chưa đủ ấn tượng so với một trung vệ), nhưng anh nặng đến 91kg nên giữ thăng bằng dưới đất cực ổn, từ đó gần như bất bại trong các tình huống xoay trở tốc độ cao để ngăn cản các tiền đạo tốc độ - khéo léo.

Trong khi đó, Ferdinand có thể bổ khuyết cho chiều cao “khiêm tốn” của Terry bằng chiều cao 196cm, Power Header và khả năng giậm nhảy lên đến 82 điểm. Không thể nào tìm ra được một gã khổng lồ có kỹ năng giậm nhảy cao đến như vậy. Liệu những con quái vật trên không như Drogba ’10 hay Toni ’06 có cơ hội nào khi đối đầu với anh ta?

Vấn đề lớn nhất của bộ đôi trung vệ này là, cả 2 đều là mẫu trung vệ có thói quen thi đấu lùi sâu thay vì dâng cao cản phá như các sơ đồ chú trọng tấn công. Chính vì thế, trong trường hợp người chơi ưa thích bóng đá tấn công với hàng hậu vệ dâng cao, sử dụng họ dường như là điều hết sức nguy hiểm. Tốc độ của Terry là khá tệ hại, chỉ 61 điểm, còn tốc độ của Ferdinand tuy cũng thuộc loại khá tốt (70), nhưng vẫn còn quá ít ỏi so với những chiếc Ferrari như Eto’o hay Henry.

Để duy trì lối chơi phù hợp, có thể điều chỉnh như sau:

Giữ xu hướng tấn công ở mức 1 và phòng thủ ở mức 3.

Tại bảng chiến thuật, bỏ chọn mục hậu vệ tấn công, giảm áp lực và quyết đoán, đồng thời giữ biên độ ở mức trung bình.

Sử dụng Q một cách thông minh.

Bảng chiến thuật gợi ý để hậu vệ không dâng cao

Ngoài ra, sử dụng các hậu vệ cánh có khả năng chọn vị trí tốt là một đấu sách thông minh. Lý do là, tốc độ của bộ đôi này là không thực sự tốt, vì thế, người chơi phải hạn chế đến mức tối đa các trường hợp bị khoét nách do hậu vệ cánh dâng cao. Vì đây là lý do khiến hai cầu thủ này buộc phải lao ra cánh để lấp chỗ trống. Nên nhớ, tốc độ của họ là không tốt, nên việc di chuyển ra cánh có thể khiến trung lộ gặp nguy hiểm.

Lahm ’08 và Ramos ’08 là hai trong số các hậu vệ cánh có thể hỗ trợ tốt cho bộ đôi trung vệ này

Kết luận:

John Terry và Rio Ferdinand là bộ đôi trung vệ hoàn hảo của thẻ mùa ’08, thậm chí là một trong những bộ đôi trung vệ tốt nhất thế giới FIFA Online 3. Tuy nhiên, chỉ có sử dụng bộ đôi này một cách đúng đắn mới có thể phát huy triệt để năng lực của họ. Bởi vì FIFA Online 3 là thế giới của kỹ năng và trí tuệ, năng lực của hai thỏi vàng ròng này được phát huy đến mức nào, tất cả đều phụ thuộc vào người chơi.

ML