Được khởi công từ năm 2015, có quy mô diện tích trên 286ha, với tổng mức đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Dự án khu công nghiệp FLC Hoàng Long hứa hẹn là một khu công nghiệp đa ngành, gắn với đô thị công nghiệp, tập trung các loại hình công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường.

Dự kiến, đến năm 2017 sau khi hoàn thành, cơ bản lấp đầy khu công nghiệp sẽ tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động. Tuy nhiên, từ khi khởi công dự án đến nay, nơi đây vẫn đang là bãi đất trống và đồng ruộng.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi các sở, ngành liên quan, trong đó có việc giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chủ trì, làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Hoàng Long.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện tại Khu công nghiệp FLC Hoàng Long đã tháo dỡ hết toàn bộ biển hiệu, pano, tường rào quanh khu vực cổng FLC mà trước đó đơn vị này quảng cáo. 

Một số hình ảnh Khu công nghiệp FLC Hoàng Long bất ngờ tháo hết biển hiệu:

(Ảnh bên trái là ảnh hiện tại, ảnh bên phải là ảnh trước đây) 

Cổng Khu công nghiệp FLC Hoàng Long trước và sau khi tháo hết các biển quảng cáo 

Cây cảnh trước cổng cũng bị phá bỏ

Tấm pano bên cổng trái trống huơ trống hoác

Những tấm biển quảng cáo trên tường cũng đã bị dỡ bỏ

Pano bên cổng phải cũng đã bị tháo dỡ

Tấm bạt của những biển quảng cáo để nằm ngay trước cổng

Lê Dương