Tập đoàn CNTT lớn nhất Việt Nam FPT đang lên kế hoạch cắt giảm 10-20% nhân sự để đối phó với khó khăn do tác động suy thối kinh tế, lạm phát và biến động tỷ giá tiền tệ.   

Ông Hoàng Minh Châu, Phó tổng giám đốc FPT nói "biến động tỷ giá tiền tệ và cầu giảm do lạm phát đang là hai yếu tố tác động mạnh nhất đến tình hình kinh doanh của công ty".

Từ tháng 6 năm nay, tỷ giá USD biến động rất lớn. Đặc biệt, tỷ giá USD có sự chênh lệch lớn, lúc cao điểm tới 15% giữa giá niêm yết của ngân hàng nhà nước và giá mua từ thị trường tự do hoặc từ ngân hàng. Trong khi đó, do đặc thù kinh doanh, FPT hiện nay phải nhập khẩu rất nhiều hàng hóa từ nước ngồi và thanh toán bằng USD, trong khi nhiều hợp đồng theo quy định của Nhà nước phải thanh tốn bằng tiền đồng (VND).

Bên cạnh tỷ giá, theo ông Châu, lạm phát gia tăng đang làm cho người dân ít tiền đi, nhu cầu mua sắm trong dân và cả dự án giảm mạnh.

Ông Châu cho biết toàn bộ cơ sở vật chất và nhân lực của FPT hiện nay là nhằm đáp ứng cho quy mô lớn hơn. Nhưng trong bối cảnh kinh tế suy thoái, khó khăn thì FPT buộc phải cắt giảm nhân lực và chi phí hoạt động. FPT đã nâng mức cắt giảm nhân lực và chi phí hoạt động từ 10% vào hồi đầu năm lên tới 20% trong thời gian gần đây.

Cụ thể, ông Châu nói, FPT hiện đang rà soát lại các dự án đầu tư dài hạn, nếu là dự án đầu tư không cấp bách sẽ tạm dừng. Các khoản chi phí không thiết thực, không trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu như chi phí hội hè cũng sẽ bị cắt giảm.

Nhân sự trước mắt sẽ cắt giảm những vị trí chưa đáp ứng được yêu cầu và ở những mảng kinh doanh đang bị tác động mạnh bởi suy thoái kinh tế như kinh doanh bán lẻ (FPT Retail), kinh doanh điện thoại di động (FPT Mobile), chứng khoán (FPT Securities), viễn thông (FPT Telecom).

Đọc toàn bộ bài viết trên Báo Bưu điện Việt Nam số 59 ra ngày 16/4/2008