Hôm nay, tại buổi họp báo công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008 tại Hà Nội, ông Bùi Quang Ngọc, Phó Tổng giám đốc FPT cho biết FPT sẽ điều chỉnh giảm quy mô doanh thu và lợi nhuận của năm 2008. Cụ thể, mục tiêu tăng trưởng doanh thu được điều chỉnh giảm 19% còn 8,4%; lợi nhuận được điều chỉnh giảm 9,5% xuống còn 15,6%.

Cùng với việc điều chỉnh quy mô doanh thu, FPT thông báo sẽ cắt giảm khoảng 20% chi phí và 10% nhân sự ở các mảng kinh doanh bị ảnh hưởng bởi khó khăn nền kinh tế như bán lẻ, phân phối, chứng khoán. Toàn bộ FPT hiện có khoảng 10 nghìn nhân viên.

Ông Ngọc cho biết FPT đang rà soát lại các dự án đầu tư chưa cần, chưa có tác dụng ngay sẽ tạm dừng.

Theo ông Ngọc, việc FPT cắt giảm nhân sự, chi phí đầu tư và mục tiêu tăng trưởng là do có khó khăn của thị trường tài chính trong nước và tình hình kinh tế thế giới. FPT dự báo tình hình kinh tế trong nước sẽ còn khó khăn một đến hai năm nữa. Giá cổ phiếu FPT từ đầu năm đến nay đã rớt mạnh, khoảng 145 nghìn đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 69%.

FPT cho biết nửa đầu năm 2008, doanh thu của FPT đạt 8.676 tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 630 tỷ đồng, tăng 24,6%.

Ông Ngọc nói lạm phát cao, 18% trong 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm có thể lên tới 24%, trong khi chính phủ chưa tăng lương đã ảnh hưởng đáng kể tới sức mua của thị trường. Việc Chính phủ thực hiện chủ trương cắt giảm 10% ngân sách lại càng thêm tác động. Bởi dự án CNTT dễ bị cắt do thường là dự án dài hơi và không nhìn thấy hiệu quả ngay.

Trừ các lĩnh vực dịch vụ như xuất khẩu phần mềm, tích hợp hệ thống và đào tạo vẫn tăng trưởng cao, theo ông Ngọc thì các mảng kinh doanh khác của FPT như chứng khoán, di động, phân phối đã phải chịu tác động của lạm phát.