1aa.jpg

Bài liên quan:

>> VTC "thế chân" FPT mua cổ phần EVN Telecom?

Trào lưu mua bán sáp nhập các mạng di động của Việt Nam được bung ra trong năm 2010, nhưng nó có vẻ như đang đi vào ngõ cụt. S-Fone đã mong chờ đối tác hợp tác với mình để phát triển mạng S-Fone nhưng cho đến thời điểm này, chưa có thông tin gì được chuyển tải tới giới truyền thông.

Theo nguồn tin của Báo Bưu điện Việt Nam, đã có một tập đoàn phía Nam cũng đã để mắt đến việc mua cổ phần của S-Fone. Thế nhưng mới đây, lãnh đạo tập đoàn này vẫn khẳng định với Báo Bưu điện Việt Nam là chưa mua cổ phần của S-Fone.

Việc mua bán cổ phần của FPT với EVN trong thương vụ EVN Telecom tưởng chừng đã “đầu xuôi đuôi lọt”, thế nhưng đến giờ này nó lại “mong manh dễ vỡ”. Một nguồn thạo tin cho Báo Bưu điện Việt Nam hay, FPT đã đặt cọc để mua cổ phần của EVN Telecom là 700 tỷ đồng nhưng hiện cả FPT và EVN đều không đưa ra con số tiền đặt cọc là bao nhiêu. Một lãnh đạo của EVN trả lời giới truyền thông rằng: “Tôi không nhớ rõ chính xác số tiền, nhưng cũng kha khá”.

Giới phân tích cho rằng, nếu FPT đơn phương rút bỏ hợp đồng với EVN trong thương vụ mua cổ phần của EVN Telecom thì nhiều khả năng, việc lấy lại số tiền đã đặt cọc này vô cùng khó khăn, thậm chí có nguy cơ mất trắng. Trả lời trên giới truyền thông mới đây, Phó Tổng Giám đốc EVN Đinh Quang Tri cho biết: “Nếu một trong hai phía phá bỏ hợp đồng thì sẽ phải đền bù số tiền đặt cọc đang nằm trong ngân hàng”.

Thế nhưng “của đau con xót”, phía FPT cũng chẳng khoanh tay đứng nhìn số tiền đặt cọc của mình nhẹ nhàng “chảy” vào túi EVN một khi FPT tuyên bố rút lui khỏi thương vụ này. Trả lời Báo Bưu điện Việt Nam trong số báo trước, một lãnh đạo FPT đã đưa ra lý lẽ: “Chúng tôi đã có thỏa thuận mua 60% cổ phần của EVN Telecom nhưng thực tế Nhà nước chỉ cho phép EVN được bán 49% cổ phần của EVN Telecom. Ngay bản thân điều đó cũng đã không đúng với thỏa thuận ban đầu của hai bên. Đó là chưa kể đến các điều khoản khác liên quan đến các thỏa thuận về tài chính thương mại giữa các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận”.

Giới chuyên môn cho rằng, có tới 99% FPT sẽ không nhảy vào mua cổ phần của EVN và gánh vác chung món nợ của đối tác này. Trong khi đó, tân Tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh mới đây đã tuyên bố đưa FPT có mức tăng trưởng 30 - 40%/năm. Đây là một mức tăng trưởng đầy thách thức trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Như vậy, gần như chắc chắn khao khát nhảy vào lĩnh vực viễn thông của FPT sẽ không đi bằng mọi giá để mua được cổ phần trong EVN Telecom khi mà mọi tính toán đến hiệu quả được đặt lên bàn cân. Tân Tổng giám đốc của FPT cũng là người đã từng nếm trải “trái đắng” khi FPT Telecom vài năm trước muốn đi vào thị trường viễn thông bằng dịch vụ cố định.

Như vậy, gần như câu chuyện số phận về số tiền đặt cọc của FPT trong thương vụ mua cổ phần của EVN Telecom sẽ vô cùng rắc rối. Nhiều người đoán già đoán non rằng, rất có thể vụ việc này sẽ được đẩy lên những cấp cao hơn đang quản lý cả EVN và FPT.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu Điện Việt Nam số 40 ra ngày 4/4/2011