![]() |
| Việc các doanh nghiệp CNTT-TT nước ngoài đặt trung tâm R&D tại Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật nhanh chóng những công nghệ tiên tiến thế giới. |
>> Chính phủ Singapore "trao" dự án triệu đô cho FPT Software / FPT Software "góp gạo" lập liên doanh BPO đầu tiên tại ASEAN / FPT Software lọt Top 500 công ty phần mềm thế giới
Theo ông Hoàng Nam Tiến, Nhật Bản là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất cho FPT Software (trên 50%) và là một trong những thị trường quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của công ty. Trong 3 năm gần đây (2010 - 2012), doanh thu từ thị trường Nhật Bản của FPT Software luôn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 27,5%/năm. Dự kiến, trong năm 2013, con số tăng trưởng doanh thu từ Nhật Bản sẽ đạt 40%. FPT Software đặt mục tiêu năm 2017, thị trường Nhật Bản sẽ đem về cho công ty doanh thu 200 triệu USD.
FPT Software hiện có quan hệ đối tác/khách hàng với hơn 60 công ty lớn của Nhật Bản, trong đó có những đối tác/khách hàng có quan hệ thâm niên 5 năm, 10 năm như Hitachi, Nissen... FPT Software đang tiếp tục tăng cường hợp tác với một số hãng khác như Fujitsu, NTT...
"Nhật Bản là đối tác khó tính nhưng lại sẵn sàng hỗ trợ, đào tạo để bạn hàng có thể đạt được những yêu cầu về chuyên môn. Chẳng hạn như với Nissen, những ngày đầu hợp tác sẵn sàng cử những chuyên gia người Nhật Bản có kinh nghiệm nhất sang Việt Nam ở hàng năm trời để đào tạo nguồn nhân lực, giúp đỡ FPT Software có những kỹ sư cầu nối (BriSE), biên phiên dịch viên, lập trình viên thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ của họ. Sau 10 năm hợp tác, Nissen đã tin tưởng và đặt 2 trung tâm phát triển tại FPT Software Hà Nội và Đà Nẵng, hiện có khoảng 100 nhân viên của FPT Software thường xuyên làm việc tại hai trung tâm này với doanh thu trung bình năm khoảng 3 triệu USD", ông Hoàng Nam Tiến chia sẻ.
Cũng theo ông Hoàng Nam Tiến, tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực CNTT nói chung và phần mềm nói riêng còn rất lớn. Đơn cử, thị trường kinh doanh hải ngoại (trong đó có hoạt động đặt hàng gia công phần mềm) của Nhật Bản ước tính có trị giá tới 30 tỷ USD nhưng đến giờ FPT Software mới khai thác được khoảng 60 triệu USD.
Tuy nhiên, cần nâng tầm và chất của mối quan hệ hợp tác này, không chỉ dừng ở việc doanh nghiệp Việt nhận đơn hàng gia công phần mềm cho khách hàng Nhật, hoặc doanh nghiệp Nhật thiết lập công xưởng, nhà máy tại Việt Nam, mà phải khuyến khích doanh nghiệp Nhật đầu tư có chiều sâu về công nghệ tại Việt Nam. Khi đó, giá trị gia tăng đem lại từ mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp CNTT Việt Nam - Nhật Bản sẽ lớn hơn nhiều.
Ông Hoàng Nam Tiến cho biết đã đề xuất với một số doanh nghiệp lớn của Nhật từng lập nhà máy tại Việt Nam về việc đầu tư thành lập thêm các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc trung tâm dịch vụ thuê ngoài dịch vụ doanh nghiệp (BPO) tại nước ta. Những trung tâm này sẽ giúp doanh nghiệp CNTT Việt Nam tích lũy nhiều kinh nghiệm và liên tục cập nhật công nghệ tiên tiến của thế giới.
