FPT-Software.jpg

Trong đó FPT USA có trụ sở chính tại thành phố San Mateo thuộc bang California (Mỹ), và FPT Australasia có trụ sở chính tại Sydney (Australia).

Sự kiện này được coi là bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của FPT nhằm đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ phát triển và gia công phần mềm, đặc biệt là với thị trường Mỹ - thị trường lớn nhất thế giới về phần mềm và gia công phần mềm; và thị trường tiềm năng Châu Đại Dương, bao gồm Australia, New Zealand.

Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc FPT Software cho biết dự kiến tổng doanh số tại 2 thị trường này năm 2009 sẽ đạt khoảng 13 triệu USD. FPT USA dự kiến tháng 11 tới sẽ mở văn phòng đại diện tại thành phố New York và trong năm 2009 sẽ mở 2 văn phòng khác tại thành phố Seattle và Austin. FPT Australasia cũng sẽ mở thêm chi nhánh tại 2 thành phố Melbourne và Brisbain trong năm 2009.

Đại diện FPT đánh giá việc mở rộng thị trường của công ty vào thời điểm này xuất phát chủ yếu từ 3 yếu tố, đó là: Việc TPG và Intel Capital đầu tư vào FPT, sự thành công của FPT với các hợp đồng lớn trên thị trường Châu Á – Thái Bình Dương đã tạo ra nguồn khách hàng lớn và tiềm năng cho các công ty chi nhánh nước ngoài của FPT. Bên cạnh đó là năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực dồi dào của đội ngũ lập trình viên của FPT, trình độ công nghệ và quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, năng lực tài chính và hiểu biết thị trường bản địa của FPT cũng đã được nâng cao rõ rệt. Sự phát triển và trưởng thành của các công ty chi nhánh tại Nhật Bản, Singapore, Malaysia, châu Âu cũng là những mắt xích vững chắc để kết nối và hậu thuẫn cho những công ty mới này của FPT.