1a.jpg

Bài liên quan:

>> FPT rút khỏi thương vụ với EVN Telecom

Sáng ngày 15/4/2011, FPT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Tại đại hội, Ban lãnh đạo FPT đã trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến hoạt động kinh doanh của FPT trong đó liên quan đến thương vụ mua cổ phần EVN Telecom. Theo thông tin được FPT loan báo trong hợp đồng đã ký kết, các bên có liên quan không được thay đổi các điều khoản của hợp đồng. Ban đầu, FPT và FPT Telecom dự định tham gia nắm giữ tới 60% cổ phần của EVN Telecom nhưng theo phương án cổ phần hoá được Chính phủ phê duyệt, FPT chỉ được nắm giữ tối đa 49%.

Tân Tổng giám đốc FPT - ông Trương Đình Anh cho biết, những quy định mới của Chính phủ cũng như các điều khoản hợp đồng không còn phù hợp đã khiến cho thương vụ EVN Telecom không thể thực hiện. FPT đã đặt cọc 708 tỷ đồng cho thương vụ này để chứng minh năng lực tài chính nên FPT khẳng định sẽ thu về được đầy đủ số tiền đặt cọc này.

Một nguồn tin cho Báo Bưu điện hay, việc FPT rút lui trong thương vụ mua cổ phần của EVN Telecom đã đẩy EVN Telecom vào thế vô cùng khó khăn, bởi tại thời điểm FPT tuyên bố mua cổ phần của EVN Telecom cũng có nhà đầu tư nước ngoài ngỏ ý muốn mua cổ phần của mạng di động này. Như vậy, EVN Telecom đã bị lỡ dở trong cơ hội bán cổ phần cho đối tác khác và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng sẽ không để cho FPT rút tiền một cách “xuôi chèo mát mái” trong thương vụ này. Trong khi FPT rút lui khỏi thương vụ này, có nguồn tin cho hay VTC dự kiến sẽ tham gia mua khoảng 800 tỷ đồng vốn góp cổ phần vào EVN Telecom. Thế nhưng, có ý kiến lại tỏ ra nghi ngờ về khả năng tài chính của VTC trong thương vụ này. 

Cho dù rút lui khỏi thương vụ mua cổ phần của EVN Telecom nhưng FPT cho biết vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực viễn thông di động. Việc tham gia vào lĩnh vực này có thể theo 2 hướng: đầu tư vào một trong các nhà khai thác mạng di động hiện hữu hoặc đầu tư phát triển các công nghệ di động 3G, 4G.

Mặc dù FPT tuyên bố quyết tâm theo đuổi việc tiến vào thị trường viễn thông, nhưng qua việc rút lui trong thương vụ mua cổ phần của EVN Telecom cho thấy, FPT không tiến vào thị trường này bằng mọi giá để tránh phải trả giá đắt cho tham vọng này. Trước đó, FPT Telecom dưới thời ông Trương Đình Anh đã thất bại khi tấn công vào thị trường viễn thông với dịch vụ cố định hữu tuyến. Giới phân tích cho rằng kịch bản tốt nhất nếu MobiFone tiến hành cổ phần hoá thì FPT có thể nhảy vào lĩnh vực viễn thông di động bằng cách mua cổ phần của mạng này. Kịch bản FPT tiến vào thị trường viễn thông di động bằng các giấy phép 3G và 4G xem ra vẫn còn quá mạo hiểm bởi quá trình phát triển của công này phải có sự hậu thuẫn từ khách hàng 2G đi lên 3G và 4G.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 46 ra ngày 18/4/2011.