Ngày 9/6, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử bị cáo Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn) về tội “Giết người”. Bị cáo Quân là người đạp chết bé trai 2 tuổi, con của người tình. 

Quân là người nghiện ma túy. Năm 2018, Quân bị TAND thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An), Bình Dương, xử phạt 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo Quân tại tòa

Theo cáo trạng, Quân quen biết với chị N. (23 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long), khi đó người phụ nữ này đang sống cùng người đàn ông khác.

Tháng 10/2021, người tình của chị N. đi tù về tội Trộm cắp tài sản. Lúc này, Quân bắt đầu chung sống như vợ chồng với chị N. tại huyện Tam Bình. 

Khoảng 1h sáng ngày 30/11/2021, Quân bắt được con rắn, kêu chị N. lấy đồ ra để bỏ vào. Chị. N đang ngủ cùng con trai 2 tuổi (con riêng của chị), nghe tiếng Quân gọi nên đi ra ngoài. Lúc này, bé trai khóc nên chị N. quay lại dỗ con. 

Quân đi vào phòng ngủ, thấy bé trai khóc lớn, gã dùng chân đạp nhiều lần vào đầu đứa trẻ. Chị N. can ngăn nhưng không kịp. Thấy con trai bất tỉnh, người phụ nữ này cùng Quân đưa đi cấp cứu. 

Đến 17h cùng ngày, bé trai tử vong tại bệnh viện ở TP Cần Thơ. Kết quả khám nghiệm tử thi, bé trai tử vong do chấn thương sọ não.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân tù chung thân về tội Giết người.

Thiện Chí