- Sau khi đứng xem nhóm bạn ‘hại đời’ người yêu, gã trai ép thiếu nữ 16 tuổi phải quan hệ ngoài ý muốn với anh ta.

Ngày 12/8, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Hùng (SN 1992), Nguyễn Văn Nguyên (SN 1996), Phạm Văn Điều (SN 1999) và Ngô Văn Chiến (SN 1997, cùng ở Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra hành vi phạm tội của 4 thanh niên này.

{keywords}

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 7, Chiến làm quen và có quan hệ yêu đương với thiếu nữ tên T. (SN 1999, ở Mỹ Đức, Hà Nội).

Trưa ngày 5/8, Hùng và Nguyên đến đón T. về nhà một người quen ở thôn Nội Xá. Tại đây, Hùng đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cô gái.

Lúc này, Chiến cùng Điều và 2 thanh niên khác cũng đến chơi. Chiến đã cùng nhóm bạn đứng ngoài xem.

Sau khi Hùng thực hiện xong hành vi hiếp dâm nạn nhân, Điều vào nhà định thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, nhưng bất thành vì bị T. chống cự quyết liệt. Lúc này, Chiến bước vào, tiếp tục ép T. phải quan hệ ngoài ý muốn với mình.

Sau những phút ê chề, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, T. đã trốn thoát và đến trình cơ quan công an trình báo.

Hiện, Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

T.Nhung