Rủ những cô gái đang tìm việc tới một quán cà phê kín đáo nói chuyện, Tuấn dùng kim tiêm khống chế ép họ phải ân ái.

Vũ Tuấn (32 tuổi, ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đã có vợ con nhưng đang ly thân. Những lúc vào mạng, Tuấn thấy nhiều cô gái đăng tin tìm việc nên nảy ý đồ hãm hại.

Anh ta giả làm nhân viên một công ty viễn thông, liên lạc với các ứng viên để hẹn nộp hồ sơ.

{keywords}
Tuấn bị điều tra hành vi Hiếp dâm. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.)

Hôm 16/3, chị Liên (quê Thái Nguyên) tới gặp Tuấn ở một quán cà phê trên phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân). Cô gái theo thanh niên này lên gác 3.

Lúc trò chuyện, Liên thấy người này không đứng đắn nên bỏ về.

Thấy vậy, Tuấn lao ra đóng cửa rồi ép cô gái làm trò biến thái. Anh ta rút bơm kim tiêm trong túi quần đe dọa để được "yêu".

Nghe tiếng nạn nhân la hét, nhân viên quán chạy lên giúp, khống chế kẻ biến thái giao cho công an điều tra.

Tuấn khai, với thủ đoạn tương tự, hôm 13/3 anh ta cũng lừa một cô gái quê Nghệ An đến quán cà phê để ân ái. Gã trai có gia đình thừa nhận đã ép nạn nhân sờ soạng vào cơ thể mình.

Cảnh sát đang điều tra Tuấn về hành vi Hiếp dâm.

* Tên bị hại đã được thay đổi.

(Theo Zing)