- BV Mắt TƯ yêu cầu nữ TS.BS tại khoa Mắt trẻ em viết tường trình và tạm dừng chuyên môn sau khi gác chân lên ghế nói chuyện với người nhà bệnh nhân.

XEM CLIP: 

Mới đây dư luận chia sẻ video của một ông bố quê Quảng Ninh đưa con trai là Đỗ Ngọc V.A. đi khám tại khoa Mắt trẻ em, BV Mắt TƯ. Ông bố bức xúc trước việc nữ bác sĩ chỉ vạch mắt cháu kiểm tra mà không khám lại bằng máy móc rồi kết luận cận thị nặng.

Sau đó ông bố quay ra đối chất với nữ bác sĩ và đề nghị khám lại. Nữ bác sĩ gác chân lên ghế giải thích cho người nhà rằng tuỳ từng bệnh, nếu bác sĩ đã thấy đủ thì không cần máy, bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm về điều này. Trước yêu cầu của người nhà bệnh nhi V.A, nữ bác sĩ đã ký giấy để hội chẩn ở cấp cao hơn.

Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê đã gọi vào đường dây nóng BV Mắt TƯ, yêu cầu giải trình về video này.

{keywords}
Hình ảnh BS M. gác chân đối thoại với người nhà bệnh nhân. Ảnh cắt từ clip

Đến tối qua, Giám đốc BV Mắt TƯ Nguyễn Xuân Hiệp đã có giải trình bước đầu. Theo ông, BV đã thành lập tổ công tác để xác minh vụ việc xảy ra vào sáng 21/7. Người bị phản ánh trong clip là nữ TS.BS Nguyễn Thị M.

Tổ công tác đã yêu cầu bác sĩ M. viết bản tường trình và ngay trong đầu giờ chiều qua, tổ công tác đã cùng khoa Mắt trẻ em kiểm điểm sự việc.

Lãnh đạo BV cho rằng, việc BS M. có tư thế ngồi đối thoại với người nhà người bệnh chưa đúng với qui định của Bộ Y tế cũng như của BV Mắt TƯ, gây phản cảm cho người bệnh cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh của nhân viên y tế khi tiếp xúc với người bệnh.

Còn ý kiến phản ánh về tinh thần thái độ chưa đúng mực của BS M. trong khi khám bệnh, BV đã yêu cầu BS M. tạm dừng làm chuyên môn, viết tường trình tiếp tục làm rõ sự việc.

“Trước sự việc trên, bệnh viện xin được tiếp thu ý kiến phản ánh của người bệnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm và chân thành xin lỗi người bệnh cũng như người nhà”, ông Hiệp nói.

Ông Hiệp cho biết thêm, sau khi có kết quả báo cáo từ tổ công tác, BV sẽ nghiêm túc xử lý BS M. tùy theo mức độ sai phạm.

'Sao Bộ Y tế có nhiều bác sĩ thế'

'Sao Bộ Y tế có nhiều bác sĩ thế'

Bác sĩ Võ Xuân Sơn chia sẻ góc nhìn về sự lãng phí nguồn lực bác sĩ khi không làm chuyên môn.

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Sau nhiều giờ nhập viện để thăm khám nhưng không được các y, bác sĩ quan tâm, thai nhi 32 tuần tuổi đã bị chết lưu.

Bác sĩ mất chức khi đòi chi đủ “hoa hồng” kê đơn thuốc

Bác sĩ mất chức khi đòi chi đủ “hoa hồng” kê đơn thuốc

Một Phó trưởng khoa ở Bệnh viện Quận 5 (TP.HCM) được xác định đã vi phạm quy định về kê đơn thuốc cho bệnh nhân và có biểu hiện lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình khám chữa bệnh.

Đề xuất cảnh cáo bác sĩ bệnh viện K nhận xấp phong bì

Đề xuất cảnh cáo bác sĩ bệnh viện K nhận xấp phong bì

Hội đồng kỷ luận bệnh viện K đã tổ chức họp, đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo đối với nữ bác sĩ khoa Ngoại vú nhận xấp phong bì của người nhà bệnh nhân.

Hòa Bình: 4 bác sĩ, điều dưỡng nhậu mực bia trong giờ làm

Hòa Bình: 4 bác sĩ, điều dưỡng nhậu mực bia trong giờ làm

Người nhà bệnh nhân tại BV đa khoa TP.Hoà Bình chạy ngược xuôi làm thủ tục ra viện không thấy ai, khi lên phòng thấy 4 bác sĩ, điều dưỡng uống bia, mực.

Minh Anh