Các triều đại thời Lý dù ở giai đoạn đầu kiến thiết Hoàng thành Thăng Long nhưng cũng đã rất chú trọng việc tuyển lựa vật liệu xây dựng hoàng cung.

Những viên gạch lát nền, gạch trang trí, ngói úp nóc, ngói ống bằng đất nung, bằng đá hay tráng men đều được trang trí bằng những hình tượng long – ly – quy – phượng và hoa lá với những đường nét hết sức cầu kỳ, tinh tế.

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những viên gạch, ngói làm nên vẻ đẹp tráng lệ của cung điện thời Lý…

{keywords}

Gạch xây có chữ “Lý gia đệ tam đế Long Thuỵ Thái Bình tứ niên tạo”, nghĩa là “Chế tạo năm Long Thuỵ Thái Bình thứ tư đời vua nhà Lý thứ ba (năm 1057)"

{keywords}

Phần gắn vào ống ngói được trang trí bằng hình bông hoa nhiều cánh

{keywords}

Gạch xây có chữ “Lý gia đệ tam đế Long Thuỵ Thái Bình tứ niên tạo”, nghĩa là “Chế tạo năm Long Thuỵ Thái Bình thứ tư đời vua nhà Lý thứ ba (năm 1057)” Phần gắn vào ống ngói được trang trí bằng hình bông hoa nhiều cánh Phần trên của mảnh úp ngói ống là lá đề chạm đôi rồng cuốn

{keywords}

Mảnh úp phía ngoài ngói hình ống bằng đất nung.

{keywords}

Ngói úp nóc trang trí hình chim uyên ương

{keywords}

Mảnh đá chạm rồng bị vỡ được các nhà khoa học gắn lại dù không đủ các mảnh ghép

{keywords}

Gạch trang trí dây leo

{keywords}

Một lá đề bằng đá khác cũng trang trí hình đôi rồng vờn ngọc nhưng có hoạ tiết đơn giản hơn

{keywords}

Một mảnh gạch trang trí dây leo

{keywords}

Gạch đất nung trang trí góc có hình lá đề uốn cong

{keywords}

Hai bên lá đề là một đôi rồng cuốn ngậm ngọc

{keywords}

Gạch trang trí chạm hình lưỡng long và lá đề

{keywords}

Gạch trang trí chạm hình rồng cuốn và đài sen

{keywords}

Đầu rồng thời Lý không có sừng và ngậm ngọc đất nung trang trí nóc

{keywords}

Gạch xây tháp trang trí hình chim thần Garuda

{keywords}

Gạch trang trí hình tròn tráng men có hình tượng rồng cuốn ở giữa, xung quanh là hoa văn mềm mại

(Theo Hoangthanhthanglong.vn)