Giải đấu gồm 4 cự ly: 42km, 21 km, 10km, 5km đều xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với đường chạy được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS).

Gần 11.000 runner có dịp dạo bước trên những góc phố cổ rêu phong, xuyên qua những hàng cây thoang thoảng hương hoa sữa, chạy bên mặt hồ lộng gió để rồi vượt qua những cây cầu biểu tượng ngắm nhìn một Hà Nội tươi mới và năng động.

tien san.jpg
Nhà vô địch SEA Games 32 Phạm Tiến Sản về nhất ở nội dung 42km nam

Được biết, doanh thu được BTC đầu tư cho chất lượng giải đấu với trọng tâm là người chạy, đồng thời đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. 

Theo kết quả được xướng lên, thống lĩnh các đường chạy hầu hết là các tuyển thủ quốc gia. Đáng chú ý, về nhất nội dung marathon 42km nam là VĐV Phạm Tiến Sản - nhà vô địch SEA Games 32.