Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung nằm trên đảo Lỗ Hố, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn (vịnh Bái Tử Long).

Dự án khởi công từ tháng 6/2016, có quy mô 307,6 ha (7,6 ha mặt đất và 300 ha mặt nước) với tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng trong đó ngân sách Trung ương 101 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 35 tỷ đồng.

Dự án do Sở NN&PTNT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, hoàn thành đầu năm 2019 với mục tiêu sản xuất giống nhuyễn thể công suất từ 1,5 tỷ con giống/năm trở lên.

Tuy nhiên từ khi hoàn thành đến nay, dự án bỏ hoang vì chưa thống nhất được phương án quản lý, chưa xác định được tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Tại đây, hệ thống đường bê tông, kè chắn xuống cấp, đèn điện không hoạt động, cỏ mọc um tùm cao gần bằng cột điện.

Nhà điều hành đã hoàn thành nhưng cửa đóng then cài, bụi phủ máy móc do từ khi hoàn thành đến nay chưa được sử dụng ngày nào...

Khu nuôi trồng giống nhuyễn thể gần 140 tỷ hoàn thành từ đầu năm 2019 nhưng chưa hoạt động
Nhà điều hành từ khi xây xong nằm phơi nắng, phơi mưa
Cửa đóng then cài từ khi xây dựng xong hệ thống hạ tầng
Khu vực hồ nuôi bỏ hoang nhiều năm
Trang thiết bị đầy đủ nhưng nằm phủ bụi
Cỏ dại vây kín lối đi vào phòng lọc nước ngọt của dự án
Hệ thống máng, mương không một giọt nước
Đường bê tông thẳng tắp, có hệ thống đèn nhưng dần xuống cấp
Cỏ dại mọc cao gần bằng cột điện
Các khu vực khác của dự án cỏ xâm lấn không còn lối đi
Dự án này là niềm mong mỏi của ngư dân nhưng đến nay nằm "đắp chiếu" dần xuống cấp khi chưa được hoạt động ngày nào

Phạm Công