Trước giờ đề tài về game online tại nước ta vẫn luôn được coi là chủ đề khá “nhạy cảm” đối với một số lĩnh vực như giáo dục, xã hội, văn hóa… phần lớn điều này là do những thành kiến đã găm sâu vào tiềm thức không ít người, đặc biệt là các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục từ nhiều năm trước. Đó là thời điểm internet bùng nổ kèm theo nhiều hệ lụy khó kiểm soát, dẫn đến nhiều tai tiếng thời bấy giờ ảnh hưởng đến bản chất và mặt tốt thực sự của các dịch vụ như game online.

Game thủ Việt luôn bị gắn với những tật xấu nhiều khi vô lý

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khi những lớp người trẻ lớn lên và bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn về game online đã góp phần giúp cho xã hội có cái nhìn đúng đắn hơn về dịch vụ giải trí này. Liên tục có nhiều thông tin khích lệ khi game online dần trở thành một nét văn hóa mới. Đó có thể là cuốn tiểu thuyết viết về game online đầu tiên: “Huyền Thoại Lục Địa MU” được xác nhận kỷ lục Việt Nam, là bản tin trên đài truyền hình quốc gia về giải eSports Liên Minh Huyền Thoại tầm cỡ quốc tế được tổ chức ở Hà Nội.

VTV1 đưa tin đội tuyển eSports Việt Nam vô địch Liên Minh Huyền Thoại Đông Nam Á 2015

Kỷ lục Việt Nam dành cho cuốn tiểu thuyết viết về game online đầu tiên

Mới đây, việc một nữ sinh ở trường ĐH Thương Mại đã quyết định thực tập tại một công ty game để làm khóa luận về việc phát hành game đã gây bất ngờ cho nhiều người. Không chỉ bạn bè mà cả các giáo viên cũng cảm thấy đây là một đề tài rất mới và thú vị. Hãy cùng trò chuyện với Minh Thu, cô nữ sinh của khoa Marketing, trường ĐH Thương Mại để được lắng nghe những chia sẻ của cô về bài khóa luận đặc biệt này.

Minh Thu sinh năm 1993 và hiện đang là sinh viên năm cuối của trường ĐH Thương Mại

PV: Chào Thu, cảm ơn em đã dành thời gian để tham gia buổi phỏng vấn hôm nay. Em có thể cho độc giả biết lý do gì khiến em chọn thực tập tại một công ty game, và thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp ĐH về đề tài game online?

Bài khóa luận tốt nghiệp ĐH đã được hoàn thành

Minh Thu: Thực ra lý do em chọn thực tập tại SohaGame là do qua tìm hiểu, em biết được đây là một công ty game rất trẻ và năng động. Đa phần mọi người đều tầm tuổi em hoặc hơn chút xíu, vì thế dễ dàng học hỏi và trao đổi công việc hơn. Ngoài ra theo thông tin em được biết thì đây cũng là công ty phát hành game mobile nhiều nhất nữa, hợp với em vì em thích chơi game mobile (cười). Em chọn game để làm bài khóa luận vì nghĩ rằng đây sẽ là một đề tài mới mẻ với mọi người, đủ độ khó để em sáng tạo và thử thách khả năng của mình trong một lĩnh vực mà nhiều người chưa khai phá.

Cô nàng có phong cách thời trang khá ổn và sành điệu

PV: Vậy ở SohaGame, em thực tập trong bao lâu? Em làm những công việc gì?

Minh Thu: Em thực tập trong 2 tháng, dù đang trong quá trình học hỏi, nhưng các anh chị đã giao cho em công việc khá quan trọng là marketing cho cho sản phẩm Phá Thiên trước và sau khi ra mắt. Đây là một văn hóa rất đặc biệt của công ty gọi là "tạm ứng niềm tin", chỉ cần cảm thấy làm được việc thì sẽ giao cho những vị trí quan trọng mà không cần đòi hỏi kinh nghiệm.

Phá Thiên là game hành động trên smartphone có đề tài phản Tây Du độc đáo

PV: Tại sao em lại chọn Phá Thiên làm đề tài viết khóa luận tốt nghiệp?

Minh Thu: Trong quá trình thực tập, em được làm quen với rất nhiều đầu game, trong đó 2 sản phẩm đáng chú ý với em là Ngộ Không Truyền Kỳ và Phá Thiên. Em thích Ngộ Không Truyền Kỳ vì đồ họa chibi đáng yêu và có Voice Chat. Tuy nhiên đây lại là game lâu năm rồi, hơi khó khai thác nên em chọn Phá Thiên là một game mới ra mắt. Đây cũng là game em được tham gia họp sản phẩm với các anh chị từ đầu, lên kế hoạch một cách chi tiết. Thật sự đối với sinh viên thực tập như em thì cảm thấy điều đó thật vinh dự, mỗi ý kiến em đưa ra đều được mọi người coi trọng và xem xét kĩ lưỡng, chứ không bị phủi như nhiều nơi khác bạn bè em từng thực tập.

Minh Thu và những người bạn trong bộ ảnh kỷ yếu

PV: Trong quá trình thực tập, em thấy có những khó khăn và thuận lợi gì? Em cảm thấy thế nào khi được sinh hoạt trong một công ty game như SohaGame?

Minh Thu: Thuận lợi thì có rất nhiều ạ (cười). Chủ yếu mọi người đều giúp đỡ em rất nhiệt tình, hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho em. Sếp thì trẻ và “xì tin”, môi trường và không khí làm việc thoải mái, sáng tạo. Hơn nữa thực tập mà còn được trả lương nên em thấy rất thích, cảm giác như đang được đi làm thực sự chứ không phải thực tập. Khác hẳn những môi trường công ty khác chỉ được làm công việc phụ vặt. Còn khó khăn thì cũng có, do em vẫn đang học nên thiếu kinh nghiệm, xử lý công việc nhiều khi chưa được nhanh.

Minh Thu tuy chỉ là sinh viên thực tập, nhưng được tham gia nhiều hoạt động tập thể của công ty như một thành viên chính thức

PV: Vậy cách giải quyết của em như thế nào? Bạn bè, gia đình và thầy cô có nói gì về bài khóa luận của em không?

Minh Thu: Khi gặp khó khăn, em thường nhờ những anh, chị đi trước hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm, qua đó tháo gỡ dần các khó khăn trong công việc. Được cái mọi người nhiệt tình, nên khó khăn thực sự là không đáng kể. Bạn bè em đều nói chỗ thực tập của em tốt quá, suốt ngày chỉ chơi game với đi chơi khắp nơi mà vẫn có lương, vẫn học được nhiều thứ hay ho. Đồ ăn, hoa quả thì miễn phí mỗi tuần 2 lần và tháng nào cũng có tiệc sinh nhật toàn công ty. Mọi người lúc đó trông như một đại gia đình vậy, từ nhân viên cho đến sếp đều rất hòa đồng. Cô giáo em thì lo gặp nhiều khó khăn vì đây là đề tài mới, trong khoa chưa từng có ai làm từ trước đến nay. Nhưng em lại thấy đây là đề tài rất thú vị và đáng để thử sức.

Minh Thu mong muốn sau này sẽ trở thành một marketer trong ngành game

PV: Ngoài lề một chút, em có sở thích gì khác ngoài chơi game không? Nghe nói em từng tham gia diễn xuất trong một vài chương trình của VTV?

Minh Thu: Vâng, trước em có tham gia diễn xuất trong chương trình “Chuyện Chúng Mình” của VTV1. Ngoài chơi game em còn thích làm bánh, em ước mơ sau này sẽ có một tiệm bánh của riêng mình, phục vụ các bạn trẻ tại Hà Nội.

Diễn xuất của Minh Thu được nhiều người đánh giá cao trong các chương trình

PV: Câu hỏi cuối, và anh nghĩ đây cũng là câu hỏi nhiều bạn nam game thủ quan tâm. Em có bạn trai chưa? Tiêu chuẩn bạn trai của em là gì?

Minh Thu: (Cười) Em hiện tại đang độc thân vui tính, cũng bận lo việc học hành nên chưa nghĩ ngợi đến chuyện đó. Còn tiêu chuẩn thì cũng không có gì, tùy duyên thôi anh.

Liệu chàng trai nào sẽ trở thành người may mắn?

PV: Cảm ơn em đã tham gia trả lời phỏng vấn, chúc em nhận được đánh giá cao với bài khóa luận đặc biệt về game online của mình. Một ngày không xa, mong rằng em sẽ trở thành một trong những “bóng hồng” của làng game Việt Nam.

T.B (GameSao.vn)

Xem thêm video về LMHT, DOTA2 tại http://gosutv.vn