Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng dự và điều hành hội nghị.

Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chú thích ảnh
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trình bày Báo cáo tình hình Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đại hội XIII của Đảng đã bầu 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. Về cơ cấu, có 19 đồng chí tham gia lần đầu, 1 đồng chí tái cử, 1 đồng chí là cán bộ nữ, 3 đồng chí là người dân tộc thiểu số, 7 đồng chí công tác tại các cơ quan Trung ương và 13 đồng chí công tác tại địa phương. Độ tuổi bình quân đầu nhiệm kỳ khóa XIII là 43,7 tuổi.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, coi trọng công tác xây dựng và chuẩn bị đội ngũ Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ kế cận lâu dài cho Đảng. Đến thời điểm hiện nay, 100% các đồng chí công tác ở địa phương tham gia Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy và 100% các đồng chí công tác ở Trung ương đều là cấp thứ trưởng và tương đương. Sau hơn một năm tham gia Trung ương, nhiều đồng chí qua hoạt động thực tiễn đã thể hiện được phẩm chất, năng lực công tác của mình, tham gia lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả một số nhiệm vụ, công việc khó, mới, phức tạp; bước đầu tạo được niềm tin, uy tín đối với cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, chia sẻ cảm nhận của mình trong thực tiễn công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tổ chức hội nghị gặp mặt, các Ủy viên dự khuyết Trung ương cho rằng hội nghị là dịp để lãnh đạo cấp cao của Đảng “truyền lửa”, giao nhiệm vụ và là động lực rất lớn cho đội ngũ cán bộ trẻ, dự khuyết Trung ương.

Thể hiện sự vinh dự khi được Đại hội XIII của Đảng bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương, các Ủy viên dự khuyết Trung ương chia sẻ, được sự quan tâm của Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hầu hết các Ủy viên dự khuyết Trung ương đã được bố trí công việc phù hợp và đang có sự trưởng thành, phát triển trong công tác. Các đồng chí luôn có ý thức nỗ lực rèn luyện, thể hiện sự nêu gương, trách nhiệm trước Đảng, đơn vị công tác và bản thân; không chọn việc, không do dự và luôn chủ động khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại nơi công tác.

Từ thực tiễn công tác, các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bố trí, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ dự khuyết Trung ương được phát huy năng lực công tác; thể chế hóa yêu cầu về công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ các cấp, trong đó đảm bảo chủ trương bảo vệ cán bộ tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung.

Các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII cam kết tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; chủ động trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến chia sẻ và đề xuất của các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao những bước phát triển trong công tác của các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Chú thích ảnh
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Trung ương luôn luôn mong muốn các Ủy viên dự khuyết Trung ương tiến bộ. Sự mong muốn đó có thể xuất phát từ tình cảm của Trung ương đối với cán bộ lớp sau, nhưng quan trọng hơn đó là trách nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng - một nội dung công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của Đảng, của chế độ, của đất nước. Do vậy, đây là vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định Trung ương sẽ tạo điều kiện để các Ủy viên dự khuyết Trung ương tiến bộ, rèn luyện thử thách qua thực tiễn và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức.

Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao và Trung ương, Thường trực Ban Bí thư đề nghị bản thân mỗi Ủy viên dự khuyết Trung ương cần luôn tự nỗ lực, cố gắng tối đa rèn luyện về mọi mặt, “giữ mình” tránh xa những thói xấu, những cám dỗ hằng ngày để trở thành những cán bộ “ chỉn chu, kỹ lưỡng hơn”, luôn  trăn trở, tìm giải pháp tốt, cách thức để giải quyết công việc.

Thường trực Ban Bí thư chúc các Ủy viên dự khuyết Trung ương mạnh khỏe, tiến bộ không chỉ qua vị trí công tác lãnh đạo mà còn về bản lĩnh, nhận thức, kiến thức, sự vững vàng trong công việc, xứng đáng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Chia sẻ với ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết trong công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ dự khuyết Trung ương có trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ cho các Ủy viên dự khuyết Trung ương trong quá trình phấn đấu rèn luyện, thử thách, đồng thời tham mưu cho Đảng các giải pháp đảm bảo chất lượng lớp cán bộ kế cận.

Theo TTXVN

Kịp thời sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

Kịp thời sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
22 nhân sự Chủ tịch HĐND là Ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh ủy

22 nhân sự Chủ tịch HĐND là Ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh ủy

Trong 63 Chủ tịch HĐND cấp tỉnh có 22 nhân sự là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; 3 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được thuê biệt thự công vụ 500m2

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được thuê biệt thự công vụ 500m2

Theo quy định mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 450-500m2.