Trụ sở mới của Apple sắp đi vào hoạt động. Khi hoàn thành, 80% diện tích Apple Park là tự nhiên, phần còn lại là các công trình. Apple dự kiến trồng 9.000 cây xanh tại đây.

Theo The Francisco Chronicle, việc mua cây cho Apple Park vô cùng khốc liệt. Apple được cho là phải cạnh tranh với Transbay Transit Center, một điểm đón xe buýt trị giá 2,3 tỷ USD đang trong quá trình xây dựng. Một công viên rộng 5,4 mẫu cùng những lối đi quanh co và khu vườn bách thảo, nằm trên cùng của Transbay Transit Center.

Patrick Trollip, Giám đốc phát triển kinh doanh tại công ty xây dựng McGuire & Hester, có nhiệm vụ tìm 469 cây đa chủng loại để trồng trên công viên trên gác mái và Apple cũng sẽ làm như vậy. Trollip đã dành 18 tháng qua để đến các vườn ươm, từ San Diego (Mỹ) đến Ba Lan nhằm tìm ra cây du Trung Quốc, cây ôliu, sồi và 1 cây thốt nốt Chile cùng các loại cây quý hiếm khác.

Trả lời The Chronicle, Trollip cho biết khi anh và một kiến trúc sư phong cảnh khác tìm thấy một cây mà họ thích, họ phải “gắn nhãn” bằng một thẻ màu vàng để không một ai - như Apple - có thể có nó.

Dù vậy, Apple dường như hứng thú với các cây ăn quả hơn. Năm 2013, Thời báo Phố Wall từng đưa tin cố Tổng Giám đốc Steve Jobs muốn trụ sở nhắc ông nhớ lại thời kỳ tại California, “một vựa hoa quả của nước Mỹ”.

Nhân viên công ty có thể thỏa thích thưởng thức anh đào, mận, hồng, mơ bên trong trụ sở. Apple Park cũng dành diện tích để trồng táo, loại cây gắn với biểu tượng của hãng. Trong khi đó, cây sồi được trồng với mật độ dày đặc để ngăn người lạ đột nhập.

David Muffly, phụ trách trồng cây tại Apple, tiết lộ nhóm của mình đã trồng đến những cái cây cuối cùng. Trụ sở phi thuyền bắt đầu mở cửa vào tháng 4 nhưng đến cuối năm nay mới hoàn thiện. Đây sẽ là nơi làm việc của 12.000 nhân viên.