Ngày 9/9, bị cáo Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, quê huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) bị TAND tỉnh An Giang xét xử về tội Giết người. 

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thành tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, bị cáo Thành có tình cảm với chị N. nhưng không được đáp lại. Tối 17/4, Thành cùng nhóm bạn, trong đó có chị N. đi nhậu ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên. 

Trong lúc nhậu, chị N. gọi điện thoại rủ anh Phạm Minh Toàn (32 tuổi) đến quán. Khi cả nhóm tính tiền ra về, bị cáo Thành ghen tuông khi thấy chị N. có cử chỉ thân mật với anh Toàn. Thành đòi đánh nhau với anh Toàn, nhưng bị mọi người can ngăn. 

Sau đó, Thành tiếp tục chửi, thách thức anh Toàn quay lại đánh nhau với mình. Anh Toàn quay lại gặp Thành, hai bên lao vào đánh nhau. 

Thành lấy con dao bấm thủ sẵn trong người đâm anh Toàn nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thành ném bỏ con dao rồi đến Công an đầu thú.

HĐXX đã tuyên phạt Thành 17 năm tù về tội Giết người, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 400 triệu đồng.