![]() |
Các người mẫu đang giới thiệu điện thoại Samsung 3G. Giá dầu thô tăng cao là một nhân tố khách quan tác động tiêu cực đến hai nhà sản xuất điện thoại di động Hàn Quốc. Ảnh: 3G.co.uk |
ICTnews - Giá dầu thô tăng cộng với giá "dế" giảm đang phủ bóng đen lên hai nhà sản xuất điện thoại di động Hàn Quốc Samsung và LG.
Theo các dự đoán của ngành di động, trung bình giá bán (ASP) của điện thoại Samsung đã giảm xuống 153 USD trong quý III/2007 so với 172 USD một năm trước đó. Còn với LG Electronics, giá bán máy cũng đã giảm gần 10% xuống 108 USD so với cùng kỳ năm trước. ASP là chỉ số chính đo lợi nhuận của nhà sản xuất điện thoại di động.
Mặc dù Ngân hàng Hàn Quốc nói họ kỳ vọng nền kinh tế Hàn Quốc tăng với tốc độ chậm hơn trong năm sau do các vấn đề tín dụng của Mỹ và giá dầu thô tăng vọt, song hai công ty điện tử Hàn Quốc nói trên vẫn đối mặt với khó khăn trong việc hoạch định các chiến lược để chống lại lợi nhuận xuất khẩu đang giảm.
Một quan chức Samsung Electronics cho rằng do những rủi ro tiêu cực như vậy, công ty không tin vào khả năng đạt mục tiêu đầu năm 63,6 nghìn tỷ won (69,2 tỷ USD) trong năm nay. "Nói chung, triển vọng cho ngành bán dẫn là không chắc chắn đang làm cho công ty bị ảnh hưởng bởi gia tăng chi phí", quan chức này nói.
Hơn nữa, cổ phiếu của nhà sản xuất điện thoại di động Phần Lan số 1 thế giới Nokia đang giảm vì cạnh tranh căng thẳng hơn và giá điện thoại di động giảm, cho thấy khả năng dễ tổn thương hiếm thấy của nhà sản xuất điện thoại di động tưởng chừng không thể chiến bại này.
Người đứng đầu thị trường "dế" Hàn Quốc Samsung dự báo ASP của điện thoại di động sẽ giảm vì các thị trường đang nổi/ phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Âu - những nơi điện thoại bán chỉ với giá chưa đến 50 USD. Những khu vực này là cực kỳ quan trọng với Samsung Electronics nhằm tăng thị phần bằng việc đẩy mạnh bán điện thoại di động giá rẻ.
Một số công ty điện thoại đang muốn lao vào thị trường cấp thấp hay còn gọi là bình dân bởi lợi nhuận chỉ mỏng tạm thời.
Số lượng điện thoại di động Samsung đã bán trong quý III vừa qua đạt mức kỷ lục. Gần đây hơn, công ty đã hoàn tất nhà máy thứ hai tại Ấn Độ đồng thời dự định sản xuất điện thoại di động giá rẻ tại Việt Nam để thu hẹp khoảng cách với Nokia.
"Một dấu hiệu tốt là Samsung vẫn chứng tỏ các hoạt động đầy ấn tượng qua doanh số điện thoại cao cấp ở Bắc Mỹ và châu Âu. Cũng phải khẳng định việc giảm ASP là nhân tố tiêu cực nhưng chúng tôi không lo về điều đó quá nhiều vì chúng tôi là nhà sản xuất TV LCD và chip nhớ số 1 thế giới", một quan chức bộ phận điện thoại di động của Samsung nói.
LG Electronics, công ty đạt 40 nghìn tỷ won (43,5 tỷ USD) tổng doanh thu nhờ doanh số điện thoại di động và các sản phẩm liên quan đến CNTT mạnh mẽ, cũng vẫn không chắc về triển vọng ngành năm 2008.
"Không có ai biết đích xác khi nào những tai ương tín dụng Mỹ và giá dầu thô sẽ được ổn định. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tiếp cận theo một cách bảo thủ hơn để hoạch định kế hoạch sang năm", một quan chức LG Electronics nói.
Hà Lan
Theo Korea Times
