Bộ Công thương cho biết, Thủ tướng Chỉnh phủ đã chấp thuận giá điện trong năm 2011 tăng 15,28% so với 2010. Ngày áp dụng giá mới là từ 1-3.



Quyết định tăng giá điện không có gì bất ngờ bởi nó nó nằm trong lộ trình tăng giá điện cho phù hợp với thị trường đã được Thủ tướng phê duyệt trước đây.

Tuy nhiên, mức tăng thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia, thấp hơn đề xuất của Bộ Công thương và không như mong đợi của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Với mức tăng 15,28% mà Chính phủ đã thông qua, giá điện bình  quân năm 2011 sẽ là 1.220 đồng/kWh, cao hơn so với mức bình quân 1.058 đồng/kWh trong năm 2010 nhưng thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 1.500 đồng/kWh mà EVN mong muốn thực hiện.
Trước đó, Bộ Công Thương đã gửi Thủ tướng 3 đề xuất phương án tăng giá điện cho năm 2011.

Trong đó, phương án tăng 18% được nhiều chuyên gia lựa chọn. Theo họ, mức tăng giá điện chỉ trong khoảng 15-20% là hợp lý. Mức tăng này không đáp ứng được đòi hỏi của EVN và Than Khoáng sản nhưng cũng không thể tăng cao bởi giá điện tăng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều ngành và sản phẩm khác. Trong khi đó, các mức thấp hơn được cho là khó bởi tăng giá điện phải tính tới nhiều yếu tố như trượt giá, giá khí, giá than, giá điện nhập khẩu, tỷ giá USD/VND…

Có thể nhận thấy rõ, Chính phủ đã đưa ra một phương án tăng giá thấp hơn so với dự đoán với mục đích để kiềm chế lạm phát - hiện đang hoành hành trên khắp châu Á và ảnh hưởng mạnh tới đời sống của người dân.

Cùng với việc điều chỉnh giá điện, Chính phủ sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ giá điện cho người nghèo, người thu nhập thấp, thực hiện cơ chế bù giá hợp lý giữa các nhóm khách hàng.

Hà Linh