- Với thủ đoạn giả danh Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc và Giám đốc công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long, 3 gã đàn ông đã gọi điện đến các chùa, cơ sở thờ tự để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 5/1, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hiệp (SN 1962, quê Kiên Giang) mức án 6 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp với mức án 12 năm 6 tháng tù từ 4 bản án trước, mức án chung bị cáo phải chịu là 18 năm 6 tháng tù.

Cùng hầu tòa về tội danh trên, bị cáo Lê Minh Tuấn (con trai Hiệp, SN 1985) lãnh án 4 năm tù, tổng hợp với 5 năm 6 tháng tù từ các bản án trước thành 9 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (cháu ruột Hiệp, SN 1979, TP.HCM) lãnh án 4 năm tù, tổng hợp với hình phạt từ các bản án trước thành 11 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Lê Minh Hiệp cùng đồng bọn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các chùa, cơ sở thờ tự, tôn giáo bằng thủ đoạn nói dối là công ty xổ số kiến thiết tài trợ tiền cho những nơi này thông qua Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN).

Để nhận tiền, Hiệp yêu cầu chủ các cơ sở phải chuyển tiền chi phí vào tài khoản sau đó rút ra chiếm đoạt.

{keywords}
Các bị cáo sau phiên tòa

Thực hiện ý định trên, ngày 25/12/2012, Lê Minh Tuấn tự xưng là Dương Quang Hà – Chủ tịch UBMTTQVN tại TP.HCM gọi điện đến chùa Đức Phú (huyện Nhà Bè, TP.HCM). Qua trò chuyện, Tuấn gặp ông N.V.H. là trụ trì, Tuấn nói dối với ông H. là Công ty xổ số Kiến Thiết tỉnh Vĩnh Long tài trợ cho chùa 1 tỷ đồng để sửa chữa.

Để ông H. tin tưởng, Tuấn còn cho số điện thoại của Lê Minh Hiệp và nói dối đó là số điện thoại của ông Sáu Lực – Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long để ông H. gọi điện kiểm tra.

Khi ông H. gọi điện theo số Tuấn cho, Hiệp lập tức đóng giả ông Sáu Lực xác nhận thông tin tài trợ 1 tỷ đồng để chùa trùng tu, sửa chữa.

Sau đó, Tuấn tiếp tục điện thoại yêu cầu ông H. chuyển 30 triệu đồng vào một tài khoản (do Hiệp và đồng bọn nhờ người đứng tên lập) làm chi phí bồi dưỡng để nhận tiền.

Quá tin tưởng, ngay trong ngày, ông H. chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản trên. Chưa chịu dừng lại, Tuấn tiếp tục điện thoại cho ông H. thông báo công ty tài trợ thêm 1 tỷ đồng nữa và yêu cầu chuyển thêm 70 triệu đồng.

Lần này, ông H. chỉ mượn được 20 triệu đồng để chuyển tiếp vào tài khoản. Sau đó, Hiệp và đồng bọn rút ra chiếm đoạt, không liên lạc với ông H. nữa.

Cũng với thủ đoạn tương tự như trên, tính từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2013, Hiệp cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt tổng cộng 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 179 triệu đồng. Từ tố cáo của các nạn nhân, đến ngày 5/7/2013, các đối tượng trên lần lượt bị bắt giữ...

Quá trình điều tra, các bị cáo cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng