Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản 3922 về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương năm 2023 sang năm 2024.

W-Cắt vốn trung ương 1.jpg
Dự án đường Nguyễn Văn Linh, đoạn Trường Chinh - Lê Thánh Tôn (TP. Pleiku) triển khai vốn đầu tư công. Ảnh: Trần Hoàn

Trong đó, đối với tỉnh Gia Lai, Bộ KH-ĐT thống nhất kéo dài một dự án và không thống nhất kéo dài 6 dự án.

Cụ thể, dự án được kéo dài là Đường giao thông kết nối các xã Ia Mlah, Phú Cần và Thị trấn Phú Túc với số vốn hơn 10,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thống nhất kéo dài 6 dự án với số tiền hơn 67,9 tỷ đồng, cụ thể: Dự án các dự án bảo vệ và Phát triển rừng cắt giảm hơn 21 tỷ đồng; Dự án Đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Nâng cao năng lực Phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm, năng lực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai cắt giảm hơn 18,8 tỷ đồng.

Đối với dự án Đường giao thông huyện Đak Pơ cắt giảm hơn 3,6 tỷ đồng; Đường liên xã huyện Ia Pa cắt giảm hơn 5,6 tỷ đồng; Đường nội thị huyện Phú Thiện cắt giảm hơn 18,7 tỷ đồng; Đường Nguyễn Văn Linh (thành phố Pleiku) cắt giảm hơn 21, tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, nguyên nhân bị cắt là do địa phương gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khiến quá trình thực hiện xây dựng dự án bị chậm trễ, làm giảm hiệu quả đầu tư công của tỉnh.

Với việc không được bố trí vốn với số tiền hơn 67 tỷ đồng trong năm 2024, Gia Lai sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.