Gia Lai là vùng cao nguyên đại ngàn, là cái nôi của không gian di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận, với nhà rông, lễ hội dân tộc Jrai, Bahnar cùng các nghề thủ công truyền thống. Trong khi đó, Bình Định -miền duyên hải- là vùng đất của võ cổ truyền, hát bội, hệ thống tháp Chăm, chùa cổ và văn hóa biển đảo đặc sắc.

Nha hat.png

Với tầm nhìn dài hạn, sự chủ động trong chính sách, sức sáng tạo từ cộng đồng, tỉnh Gia Lai (mới) đang tích cực xây dựng nhiều chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống trong môi trường học đường. 

Đầu tháng 8 vừa qua, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai đã chủ trì, phối hợp với trường THCS Tây Vinh tổ chức Chương trình giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống tại trường Trung học cơ sở Tây Vinh. 

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Bá Công - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhấn mạnh: tuồng và Bài chòi là hai loại hình nghệ thuật truyền thống có giá trị độc đáo của vùng “đất Võ”, đã được công nhận là di sản văn hóa vật thể đại diện quốc gia và nhân loại. 

Ông Trần Bá Công mong các em học sinh của trường THCS Tây Vinh sau khi tham gia buổi giao lưu, trải nghiệm sẽ có thêm hiểu biết về hai loại hình nghệ thuật này cũng như thêm yêu các làn điệu Xuân Nữ, Xàng Xê, Cổ Bản, Hò Quảng của Bài chòi hay những điệu hát Nam, hát Khách, Nói lối của Tuồng và hy vọng thế hệ các em sẽ là những khán giả trẻ góp phần giữ gìn, phát huy vốn quý của quê hương.

Tại chương trình, NSND Phương Thảo đã giới thiệu, minh họa về cái hay, cái đẹp và độc đáo của nghệ thuật Tuồng; hát minh hoạ một vài làn điệu cơ bản trong Tuồng và giao lưu với các em học sinh nhằm giúp các em nắm được những kiến thức sơ lược về nghệ thuật Tuồng. Đồng thời, NSƯT Thùy Dung - Trưởng Đoàn Ca kịch Bài chòi cũng đã giới thiệu tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật Bài chòi và Đoàn Ca kịch Bài chòi của tỉnh; minh hoạ các làn điệu cơ bản trong nghệ thuật Ca kịch Bài chòi như: Xuân nữ, Cổ bản, Xàng xê, Hò Quảng và giao lưu với các em học sinh Nhà trường.

NSƯT Huỳnh Thị Kim Châu - Phó Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh mong muốn “Thông qua hoạt động giao lưu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống tại Trường THCS Tây Vinh sẽ giúp các em hiểu và thêm yêu nét đẹp văn hoá truyền thống của quê hương, góp phần đào tạo đội ngũ khán giả trẻ và ươm mầm tài năng nghệ thuật trong tương lai, giúp nghệ thuật truyền thống có điều kiện được lan tỏa sâu rộng trong học sinh của nhà trường, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp, độc đáo của 2 loại hình nghệ thuật Tuồng và Bài chòi của tỉnh đã được quốc gia và quốc tế công nhận”.

Chương trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống trong nhà trường nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chương trình học tập, giáo dục truyền thống nghệ thuật sân khấu Tuồng và Ca kịch Bài chòi trong và ngoài nhà trường, giai đoạn 2023-2026. 

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá về nghệ thuật truyền thống sân khấu Tuồng, Ca kịch Bài chòi trong nhà trường; xây dựng một số mô hình câu lạc bộ em yêu nghệ thuật truyền thống trong nhà trường; phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt, giao lưu học sinh tiêu biểu được đào tạo, truyền dạy, thực hành về nghệ thuật truyền thống sân khấu Hát bội, Ca kịch Bài chòi…

Trong năm nay, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã tổ chức các hoạt động tại một số trường học trong tỉnh. Thông qua các hoạt động này, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê, trân quý những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật truyền thống trong mỗi học sinh; giúp các em có năng khiếu nghệ thuật được định hướng nghề nghiệp, hướng tới việc tạo dựng nguồn nhân lực trong tương lai cho Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Cam Ly