Nokia_7_WP71.jpg
Hình ảnh về một mẫu thử smartphone chạy WP7 của Nokia

Hồi tuần trước, khi hãng sản xuất di động lớn nhất thế giới Nokia chính thức công bố kế hoạch hợp tác với hãng phần mềm Microsoft trong việc chuyển sang sử dụng hệ điều hành di động Windows Phone 7 (WP7) trên các mẫu smartphone của hãng. Kế hoạch này của Nokia đã dấy lên mối lo ngại rằng họ sẽ tiếp tục bị bỏ rơi trên thị trường smartphone khi “bận bịu” trong quá trình chuyển đổi và không đáp ứng được yêu cầu về những dòng smartphone giá rẻ mà thị trường đang yêu cầu.

Theo tiết lộ của ông Elop, một trong những lý do có sức thuyết phục nhất trong khi Nokia và Microsoft đang đàm phán là Microsoft đã cam kết sẽ giúp họ cho ra mắt những chiếc smartphone với “giá bán rất thấp”. “Chúng tôi đã bị thuyết phục trước những bằng chứng cho thấy Nokia sẽ làm được việc này (smartphone giá rẻ) trong một khoảng thời gian rất ngắn”, ông Stephen Elop tiết lộ trong cuộc gặp gỡ với những nhà báo Phần Lan.

Nokia_7_WP72.jpg

Có điều, một phần quan trọng trong chiến lược của Microsoft nhằm cạnh tranh với iPhone của Apple là: Bắt tay chặt chẽ với các nhà sản xuất thiết bị, đưa ra những yêu cầu về phần cứng đối với những sản phẩm sử dụng phần mềm của họ, đẩy giá lên cao và giới hạn ở một số thị trường tiềm năng.

Tuy nhiên, để đẩy mạnh việc mở rộng thị trường và giảm giá bán, Microsoft đã có kế hoạch mở cửa nền tảng di động của mình cho các nhà cung cấp bộ vi xử lý khác chứ không bó hẹp trong phạm vi của Qualcomm như hiện nay đồng thời cũng hạ thấp yêu cầu về phần cứng đối với các nhà sản xuất thiết bị, ví dụ không bắt buộc phải sử dụng màn hình có độ phân giải 480 x 800 pixel trở lên…

Có điều, nếu Nokia và Microsoft biết “ăn khoai” thì các đại gia di động khác như Google, Apple vốn đã chẳng kém trong việc “vác mai đi đào” chắc chắn sẽ không để họ được tư do chiếm lĩnh thị trường như ý muốn. Google đã bắt đầu khởi động chương trình smartphone Android giá rẻ từ cuối năm 2010 và mới đây, đã có thông tin cho rằng Apple, hãng di động vốn chỉ quen “hóng gió” ở trên đỉnh thị trường cũng đang âm thầm phát triển một mẫu iPhone giá rẻ để thâm nhập phân khúc thị trường phổ thông.

Ngay trong ngày Nokia công bố hợp tác với Microsoft, giá cổ phiếu của hãng đã giảm 20% nhưng các nhà phân tích thị trường lại cho rằng liên minh này sẽ tạo ra một sức cạnh tranh tốt hơn và mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực sáng tạo.

Ông Elop cũng cho biết, thỏa thuận cuối cùng của Nokia và Microsoft sẽ chính thức được ký trong khoảng vài tháng nữa.

Có một thông tin thú vị là hôm 17/2 vừa qua, ông Stephen Elop, cựu giám đốc của Microsoft đã bán hết toàn bộ số cổ phiếu Microsoft mà ông đang nắm giữ đồng thời mua vào tới 150.000 cổ phiếu của Nokia.

Theo Reuters, Electronista